Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Peru, 7 người chết, 52 người bị thương

MOSKVA (Sputnik) - Bảy người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương hôm thứ Năm trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở thành phố Ayacucho, miền nam Peru, theo một tuyên bố từ cơ quan y tế khu vực.
Sputnik
Các cuộc biểu tình ở Peru bắt đầu sau khi Tổng thống Pedro Castillo bị luận tội và bị giam giữ. Những người biểu tình yêu cầu bầu cử tổng thống sớm và chấm dứt hoạt động của Nghị Viện. Vào thứ Tư, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày ở nước này, cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang. Hôm thứ Năm, chính quyền Peru đã công bố chế độ huy động toàn xã hội bắt buộc trong 5 ngày ở 8 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc biểu tình lớn đã bao trùm đất nước.

"Cơ quan Y tế Khu vực Ayacucho tiếp tục cập nhật thông tin về thiệt hại sức khỏe do đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát diễn ra vào ngày 15 tháng 12... Bảy người được báo cáo đã chết và 52 người bị thương do đụng độ được ghi nhận hôm nay ở các khu vực khác nhau của thành phố", - theo tuyên bố được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của cơ quan.

Những người bị thương được cho là đã được đưa tới bệnh viện.
Người biểu tình ở Peru đụng độ với cảnh sát

Tình hình chính trị ở Peru

Ông Pedro Castillo, người từng là Tổng thống Peru, đã giải tán quốc hội vào ngày 7 tháng 12, khi quốc hội sẽ xem xét luận tội ông lần thứ ba. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn tập trung họp và quyết định đòi Castillo từ chức. Lực lượng vũ trang và cảnh sát đã lên tiếng phản đối quyết định của Castillo, ông ta bị bắt với tội danh nổi loạn, lạm quyền. Trước đó Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức nguyên thủ quốc gia tại Quốc hội và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru.
Thảo luận