Hà Lan sẽ gửi 8 tiêm kích F-35 tới Ba Lan tham gia sứ mệnh của NATO

MOSKVA (Sputnik) - Hà Lan sẽ gửi 8 máy bay chiến đấu F-35 tới Ba Lan vào năm 2023 để tham gia sứ mệnh tuần tra trên không của NATO ở Đông Âu, Bộ Quốc phòng nước này thông báo.
Sputnik

"Bộ Quốc phòng Hà Lan sẽ gửi 8 máy bay chiến đấu F-35 tới Ba Lan để bảo vệ sườn phía đông của NATO... Những máy bay này sẽ giám sát không phận NATO trên khắp Đông Âu", - Bộ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Được biết, số máy bay chiến đấu nói trên của Không quân Hà Lan sẽ có mặt ở Ba Lan vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023.
Hà Lan cử hai chiếc F-35 đến bảo vệ không phận NATO ở phía đông
Hà Lan đã góp phần mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, Hà Lan đã cử một số máy bay chiến đấu F-35 và F-16 tuần tra không phận ở sườn phía đông khu vực khối này. Cụ thể, bốn tiêm kích F-35 được triển khai tại Bulgaria sẽ giám sát không phận cho đến cuối tháng Năm. Vào giữa tháng 4 vừa rồi Hà Lan cử 150 binh sĩ tới Slovakia để triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ngoài ra, quân đội Hà Lan trong hơn 5 năm qua đã tham gia vào sự hiện diện tiền phương của NATO tại Litva.
Thảo luận