Tổng kết 2023 và Dự báo 2024

Kinh tế Đức hướng đến năm 2023 cùng sự bi quan

MOSKVA (Sputnik) - Theo kênh truyền hình Das Erste, nền kinh tế Đức bước sang năm mới với đầy sự bi quan.
Sputnik

"Hầu hết các tổ hợp công nghiệp dự báo sẽ sụt giảm sản lượng do chi phí điện tăng cao và thiếu lao động lành nghề", - phóng viên kênh này cho biết.

Nhà báo lưu ý rằng ngành xây dựng vốn phát triển mạnh một năm trước đó, hiện đang phải chịu thiệt hại vì chi phí và lãi suất tăng cao. Trong lúc đó, ngành khách sạn mọi thứ đang tốt hơn khi các doanh nghiệp phục hồi sau khủng hoảng do đại dịch.
Giám đốc Viện Kinh tế Đức Michael Hueter cho biết, nước này đang thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia có trình độ, ngoài ra, việc thu hút lao động mới hiện nay vô cùng tốn kém nên các doanh nghiệp đều cố gắng giữ đội ngũ lao động của mình.
Đức có nguy cơ trở thành một quốc gia phá sản

Đe dọa phá sản

Trước đó, Phó chủ tịch quốc hội Đức Bundestag, ông Wolfgang Kubiki, cho rằng chính quyền Đức cần phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cơ sở hạ tầng, giá năng lượng cao và quân đội Đức Bundeswehr không có khả năng bảo vệ đất nước. Nếu không Đức có thể phải biến thành nhà nước "hoặc là xã hội chủ nghĩa hoặc bị phá sản".
Thảo luận