Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga: Kiev vẫn tiếp tục pháo kích, mặc dù Nga có ngừng bắn

MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Ukraina tiếp tục pháo kích, mặc dù Nga ngừng bắn, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.
Sputnik
Quân đội Nga theo hướng Krasnyi-Lyman đẩy lùi cuộc tấn công của hai nhóm tấn công Ukraina, tiê diệt hơn 30 người, hai pháo tự hành và xe bọc thép, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Bảy.
"Theo hướng Krasnyi-Lyman, trong khu vực lâm nghiệp Serebryansky, cuộc tấn công của hai nhóm quân Lữ đoàn đổ bộ tấn công 80 và 95 của Ukraina bị đẩy lùi", - thông báo viết.
Thiệt hại của kẻ thù lên tới hơn 30 người, hai pháo tự hành D -20 Howitzers, 1 xe bọc thép và xe bán tải, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.
Quân đội Ukraina bắn 60 viên đạn vào khu dân cư Donetsk, mặc dù có lệnh ngừng bắn, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.
Thông báo nhắc lại việc nhóm quân đội Nga trong khu vực hoạt động đặc biệt từ 12:00 giờ Moskva (16:00 giờ Hà Nội) ngày 6 tháng 1 đã ngừng bắn dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc.

"Quân đội Ukraina bắn hơn 60 viên đạn từ hệ thống Himars của Mỹ vào thành phố Donetsk, và Makeevka DNR", - thông báo cho biết.

Bên khu vực Zaporozhye

Trong khu vực Zaporozhye, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraina pháo kích 31 lần. Theo hướng Kherson và Krivorozhsky, kẻ thù thực hiện 17 lần pháo kích. Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn, mặc dù Kiev pháo kích, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Tiêu diệt hơn 40 binh sĩ Ukraina ở hướng Nam-Donetsk

"Mặc dù pháo binh Ukraina bắn vào các khu định cư và vị trí của Nga, việc thực hiện lệnh ngừng bắn được tuyên bố sẽ được tiếp tục bởi nhóm quân đội Nga cho đến 24 giờ hôm nay", - Bộ quốc phòng Nga cho biết.

Thảo luận