Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ làm rõ về vụ ăn cướp dầu của Syria

Matxcơva (Sputnik) – Trung Quốc đang kêu gọi Hoa Kỳ làm rõ về vụ ăn cướp dầu mỏ của Syria, chấm dứt chà đạp luật pháp quốc tế và vi phạm các quy tắc quốc tế, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Sputnik
Đầu tháng 1, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria trích dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đã dùng 60 xe tải chở dầu và lúa mì từ Syria đến Iraq.

"Sự cướp bóc của Mỹ đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng và thảm họa nhân đạo ở Syria, Mỹ đang xâm phạm thô bạo quyền sống của người dân Syria. Trong hoàn cảnh bi đát vì "thiếu dầu mỏ và lương thực", mùa đông đối với người dân Syria có thể trở nên lạnh hơn", - nhà ngoại giao này nói.

Ngoại trưởng Syria: Cho đến nay Cuba và Syria vẫn đang phải chịu sức ép khủng khiếp từ phía Mỹ

Hành động của Washington

"Tuy nhiên, cho dù Hoa Kỳ "nhận" hay "cho", thì kết quả luôn giống nhau là đẩy các quốc gia khác vào tình trạng bất ổn và thảm họa để bảo vệ lợi ích và quyền bá chủ của chính mình, đây là một thực tế được tạo ra bởi cái gọi là "trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc của Washington", - ông nói.

Thảo luận