Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Đối với Pháp, không có gì cấm kỵ trong việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraina

Moskva (Sputnik) - Đối với Pháp, không có điều cấm kỵ nào trong vấn đề chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Sebastian Lecornu cho biết.“Về vấn đề này, chúng tôi dựa trên ba tiêu chí mà Tổng thống Emmanuel Macron đã nêu ra” - ông Sebastian Lecornu nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraina Alexei Reznikov.
Sputnik
Quan chức Pháp lưu ý rằng Paris vẫn chưa quyết định về việc đào tạo phi công Ukraina lái máy bay chiến đấu, nhưng sẽ thảo luận vấn đề này với Kiev.
Một ngày trước đó, trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ việc cung cấp máy bay cho Ukraina.
Theo nhà lãnh đạo Pháp, trong vấn đề này Paris xuất phát từ ba tiêu chí:
tính hữu dụng và hiệu quả của loại vũ khí cụ thể đối với Lực lượng Vũ trang Ukraina;
nguồn cung cấp không được làm tăng nguy cơ xung đột leo thang;
việc chuyển giao vũ khí không được làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Pháp.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ý và Pháp sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraina
Trước đó vài ngày, sau khi các nước phương Tây thông báo ý định cung cấp xe tăng cho Kiev, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã kêu gọi gửi máy bay và tên lửa cho nước này.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận