"Việc loại trừ các cuộc tấn công như vậy là cần thiết, nhưng ta tin rằng sẽ có các cuộc tấn công. Các nhà lãnh đạo Kiev liều lĩnh đã chứng minh điều này bằng hành động - họ đã tấn công sân bay hàng không chiến lược ở Engels (Nga) hai lần, họ tấn công các khu vực biên giới, ngay cả với việc sử dụng tên lửa Tochka-U ... Và cho đến khi chúng tagiải quyết các nhiệm vụ do tổng thống đặt ra là phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraina thì chúng ta không thể yên lòng được. Việc cung cấp những tên lửa (tầm xa) này chắc chắn là một vấn đề", - Gorbachev nói .
"Khả năng sử dụng tên lửa tầm xa bắn vào Crưm phần lớn sẽ phụ thuộc vào tình hình ngoài mặt trận và sự thay đổi đường giới tuyến mà chúng ta kiểm soát. Hệ thống phòng không, kể cả tốt nhất, cũng không đảm bảo hoàn toàn vô hiệu hóa 100% vũ khí tấn công. Ngay cả một số tên lửa HIMARS cũng vượt qua được, nhưng ở đây tốc độ, hướng đi hoàn toàn khác. Chắc chắn các chiến thuật mới sẽ được sử dụng để vượt qua hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của chúng ta. Về vấn đề này, cần phải liên tục trong trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu", - ông Gorbachev nói thêm.