Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Hàn Quốc xác nhận không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev

Moskva (Sputnik) - Lập trường của Hàn Quốc về việc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina không thay đổi, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho Sputnik biết trong bối cảnh có thông tin về việc Kiev liên tục yêu cầu Hàn Quốc cung cấp vũ khí.
Sputnik

"Chính sách của chính phủ Hàn Quốc về việc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina vẫn không thay đổi. Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy hỗ trợ nhân đạo cho Ukraina, bao gồm hỗ trợ khôi phục đất nước", - một quan chức Bộ Quốc phòng nói với Sputnik.

Hôm thứ Hai, Đại sứ Ukraina tại Hàn Quốc Dmitry Ponomarenko một lần nữa lặp lại yêu cầu Seoul cung cấp vũ khí sát thương, bày tỏ hi vọng rằng Seoul sẽ có thể tìm ra giải pháp cho phép thực hiện điều này. Người này kêu gọi đàm phán trực tiếp vấn đề này với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và cơ quan mua sắm vũ khí nhà nước, cũng như tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva bằng cách áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với nhập khẩu dầu Nga và ngắt kết nối tất cả các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hàn Quốc có thể bàn giao vũ khí thời Liên Xô cho Ukraina không?

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Thảo luận