Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Ngoại giao Nga: Quỹ Hòa bình EU đã chi toàn bộ ngân sách cho chiến sự ở Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Quỹ Hòa bình Châu Âu trong vòng một năm đã tiêu hết toàn bộ ngân sách lẽ ra phải được chi cho tới năm 2027 cho việc "thúc đẩy chiến sự" ở Ukraina, số tiền này sẽ không chỉ được "hố đen Ukraina" hấp thụ, mà còn cả tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
Sputnik

"Từ ngày 28 tháng 2 năm 2022, Liên minh Châu Âu trên thực tế đã định hướng lại hoàn toàn Quỹ Hòa bình Châu Âu của mình sang việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraina. Hơn 3,5 tỷ euro đã được phân bổ cho mục đích này thành bảy đợt. Trên thực tế, trong vòng chưa đầy một năm sau, các nguồn lực của quỹ đã cạn kiệt", - bà Zakharova cho biết tại cuộc họp báo của mình.

Bà nhớ lại rằng số tiền này ban đầu được dự định dành cho việc "hỗ trợ an ninh của tất cả các khu vực trên thế giới cho đến năm 2027."
Thay vào đó, số tiền này được chi cho việc "thúc đẩy hành động thù địch trên lãnh thổ Ukraina," bà nói.

Cạn tiền

"Vào ngày 13 tháng 3, các nước EU đã buộc phải quyên góp hơn 2 tỷ euro cho ngân sách của quỹ", - bà Zakharova nói.

Đồng thời, theo dự báo của bà, "tiền của những người nộp thuế ở EU sẽ lại bị lỗ đen Ukraina và tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ hấp thụ."

"Mục tiêu chính là gì thì đã rõ ràng: kéo dài chiến sự trên lục địa châu Âu", - bà Zakharova tóm tắt.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và EU củng cố quyết tâm giải quyết hòa bình xung đột ở Ukraina
Tổng cộng, Liên minh châu Âu đã phân bổ khoảng 13 tỷ euro để hỗ trợ quân sự cho chế độ Kiev, bà lưu ý.
Thảo luận