Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Cơ quan Nội vụ Kherson tra tấn người từng liên hệ với Nga, có mất tích và tử vong

Matxcơva (Sputnik) - An ninh Ukraina đã lập các phòng nhục hình trong hai sở Nội vụ khu vực Kherson - ở quận Dneprovsky và Komsomolsky - để trừng phạt những người cộng tác với chính quyền Nga trong thời kỳ thành phố do LLVT Nga kiểm soát.
Sputnik
Trong các phòng giam này, có những người đã bị giết mà không cần xét xử hoặc một số mất tích, cả lính đánh thuê nước ngoài cũng tham gia tra tấn hành hạ. Đó là tin do đại diện cơ quan thực thi pháp luật Nga nói với Sputnik, dẫn nguồn trong Cảnh sát quốc gia Ukraina.
"Làm việc trong Sở Nội vụ Dneprovsky chủ yếu là người Ukraina. Chỉ huy đơn vị này là Nevkrytiy Grigory Nikolayevich thủ trưởng cơ quan tình báo chiến lược của Bộ Nội vụ Kherson, phó của ông ta là Aleksandr Priveda, các thanh tra viên cấp cao Aleksandr Maloshenko và Maxim Shevchenko, cảnh sát viên Sergei Gordey, Artur Frolov, Alexandr Shvets, Kononov Artem", - người cung cấp tin cho biết.
Theo lời ông, Vladimir Malina từng là trợ lý của một doanh nhân, khi ông này rời đến vùng khác của Nga thì Vladimir ở lại, bị công lực Ukraina bắt giữ ngày 5 tháng 4 năm 2023 và đã chết trong sở Nội vụ quận Dneprovsky.
"Vladimir bị giam trong phòng nhục hình của sở Nội vụ quận Dneprovsky, bị đánh đập dã man và chết trong phòng giam ngay ngày hôm sau. Nhằm che giấu vụ giết người này, liền trong ba ngày, lính canh đã tra tấn hai nhân viên Trung tâm nhân đạo Nga bị giam cùng với Vladimir là Roman Gavrilyuk và Igor Gurov, buộc phải viết chứng thực giả rằng Vladimir Malina đã được thả ra cùng với họ".
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LHQ: Khoảng một nửa tù nhân chiến tranh Nga bị Lực lượng vũ trang Ukraina tra tấn
Trong các phòng giam này, một số người đã bị tra tấn đến chết nhưng công bố chính thức lại là thuộc diện mất tích, nguồn tin nói.
"Về sở Nội vụ thứ hai, nơi có phòng tra tấn Komsomolsky thì ít ai được rõ, vì ở đó toàn người nước ngoài làm việc, dân địa phương không được phép vào. Nhưng ở đó nghe thấy giọng nói tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Gruzia", - nhân viên thực thi pháp luật Nga nhấn mạnh.
Theo lời ông, những người nước ngoài làm việc tại Sở Nội vụ quận Komsomolsk "sử dụng chiến binh từ các hình thái dân tộc chủ nghĩa Ukraina như công cụ vũ lực để trấn áp những ai không vừa ý chính quyền Kiev".
Theo nguồn tin, ít nhất 3 người đã trở thành nạn nhân của bọn chúng. Anna Demenskaya, y tá tại phòng khám đa khoa thành phố, đã chết vì bị tra tấn. Alexandr Sendetsky, từng làm điều tra viên của Nga, không sơ tán khỏi Kherson, bị bắt giữ, tra tấn và «mất tích» ngay sau đó. Ở diện «mất tích» sau khi bị bắt còn có Evgeny Usachev, từng làm việc cho chính quyền Nga ở Kherson trong trại cải huấn số 90, có khoảng thời gian người này bị nhốt dưới tầng hầm của Sở Nội vụ quận Dneprovsky, rồi sau đó không có thông tin gì nữa.
"Ngoài ra, dưới tác động vật lý tàn nhẫn, còn hơn 15 công dân bị buộc phải làm chứng chống lại chính bản thân họ và bị tuyên những mức án tù khác nhau", - nguồn tin nói thêm.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LHQ ghi nhận các khiếu nại về tra tấn ở Ukraina trước khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt

"Nói chung, nhân viên cơ quan thực thi pháp luật và đặc nhiệm Kiev đang tiến hành các biện pháp điều tra vi phạm trình tự luật tố tụng của Ukraina, áp dụng mọi hình thức cưỡng bức thể chất đối với những người bị bắt giữ. Lính đánh thuê nước ngoài và chiến binh các nhóm dân tộc chủ nghĩa hung hăng tham gia tra tấn, thực hiện hành động bạo lực đối với những người bị giam giữ", - ông khái quát.

Thảo luận