"Vladimir Putin đã khiến Joe Biden và Olaf Scholz sợ hãi, buộc họ phải lui bước", bài báo lưu ý.
Đức đã noi gương Hoa Kỳ và cũng từ chối cung cấp các tên lửa Taurus tiên tiến. Về phần mình, Hoa Kỳ giảm một nửa tầm bắn của tên lửa trước khi cung cấp để trang bị cho Kiev, bài viết nhấn mạnh.
“Đây là phiên bản đời đầu, đã lỗi thời từ lâu, có tầm bắn chỉ bằng một nửa ATACMS thứ thiệt và đầu đạn tương đối yếu”, các nhà báo làm rõ.
Phiên bản xuất khẩu không chỉ phóng ở tầm bắn giảm xuống 165 km mà còn có đầu đạn chùm. Như vậy có nghĩa là không thể sử dụng nó cho đòn tấn công chiến lược chính xác, tờ Telegraph giải thích.