Rosatom giới thiệu tiến bộ trong việc triển khai dự án năng lượng quy mô nhỏ

Bên lề Hội nghị Khí hậu COP28, Tập đoàn Nhà nước Rosatom đã tổ chức Ngày nhà máy điện hạt nhân năng lượng quy mô nhỏ (LNPD), trình bày đầy đủ các giải pháp công nghệ nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu và đảm bảo tương lai ít carbon.
Sputnik

“Chúng tôi tin chắc rằng năng lượng hạt nhân chắc chắn sẽ trở thành nền tảng cân bằng lượng carbon thấp mà tất cả chúng ta đều phấn đấu để đạt được. Sản xuất điện hạt nhân quy mô nhỏ, với tư cách là một trong những giải pháp công nghệ đáng tin cậy, sẽ có vị trí xứng đáng trong ngành năng lượng hạt nhân tương lai. Tôi tin tưởng rằng các đề xuất của Rosatom trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân quy mô nhỏ sẽ trở thành lựa chọn hiệu quả và thân thiện với môi trường đối với những quốc gia mà trước đây vì một số lý do chưa chú trọng điện hạt nhân”, ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bang Rosatom, cho biết trong thông điệp video gửi tới khách mời và những người tham gia Ngày nhà máy điện hạt nhân năng lượng công suất nhỏ.

Rosatom lập kỷ lục mới trong ngành hạt nhân
Sự kiện mở đầu bằng màn trình diễn đa phương tiện thể hiện tầm quan trọng của việc bảo tồn sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên ở Yakutia, nơi Rosatom bắt đầu triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân năng lượng quy mô nhỏ độc đáo. Nhà máy điện đang được xây dựng nhằm bảo vệ hệ sinh thái mong manh ở Bắc Cực. Việc vận hành nhà máy điện hạt nhân năng lượng quy mô nhỏ trên mặt đất ở Yakutia được lên kế hoạch cho năm 2028.
Ngoài dự án đã trình bày, danh mục đầu tư của Rosatom còn bao gồm nhà máy điện hạt nhân nổi "Viện sĩ Lomonosov" duy nhất trên thế giới. Kể từ khi bắt đầu vận hành thương mại vào cuối năm 2019, nhà máy điện hạt nhân nổi đã tạo ra hơn 700 triệu kilowatt giờ điện cho Pevek, thành phố cực bắc của Nga. Dựa trên kinh nghiệm này, công việc đang được tiến hành trên công nghệ thế hệ tổ máy điện nổi mới dựa trên lò phản ứng RITM-200. Theo kế hoạch, đến năm 2029, nhà máy sẽ bắt đầu cung cấp năng lượng cho sự phát triển vùng quặng Baimskaya ở Chukotka.
Lệnh trừng phạt chống Nga không ảnh hưởng đến việc Rosatom xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở châu Á
Rosatom cũng đang triển khai dự án lò phản ứng siêu nhỏ Shelf-M có công suất 10 MW. Trạm đầu tiên dựa trên công nghệ này sẽ được ra mắt vào năm 2030.
Người đứng đầu Hiệp hội Hạt nhân Thế giới Sama Bilbao y Leon, đại diện cấp cao của các bộ liên quan và các công ty năng lượng từ các quốc gia khác nhau cũng phát biểu với tư cách là diễn giả tại phiên thảo luận trong Ngày nhà máy điện hạt nhân năng lượng công suất nhỏ.
Thảo luận