Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

EU sẽ chỉ cung cấp cho Kiev khoảng 600 nghìn quả đạn pháo trong số 1 triệu quả đã hứa vào tháng 3

Matxcơva (Sputnik) - Các nước EU sẽ chỉ có thể cung cấp cho Ukraina khoảng 600 nghìn quả đạn pháo trong số hàng triệu quả đã hứa trước đó vào tháng 3 năm 2024, Bloomberg đưa tin, dẫn lời các nhà ngoại giao.
Sputnik
Theo các nhà ngoại giao, tình trạng này là do sự chậm trễ trong việc sản xuất đạn pháo, cũng như lo ngại của các nước khi thấy kho dự trữ của họ cạn kiệt.
Hãng này dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên cho biết: “Các đồng minh châu Âu sẽ thiếu hụt rất nhiều số đạn pháo mà họ hứa sẽ giao vào tháng 3, chỉ giao cho Kiev khoảng 600.000 viên đạn vào ngày đó trong bối cảnh sản xuất bị trì hoãn liên tục và lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ”.
Mỹ và EU đang thay đổi chiến lược về Ukraina
Đầu tháng 11 năm 2023, một nguồn tin cấp cao của châu Âu nói với các phóng viên ở Brussels rằng các nước EU cho đến nay đã giao 300.000 trong số 1 triệu viên đạn theo kế hoạch cho Ukraina. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Liên minh châu Âu sẽ không thể thực hiện lời hứa cung cấp một triệu quả đạn pháo vào tháng 3/2024.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận