Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ngoại trưởng Hungary kêu gọi không để xảy ra đụng độ giữa NATO và Nga

Cần phải làm tất cả để không xảy ra đụng độ giữa Nga và NATO, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó nói với Sputnik khi bình luận về đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của các sĩ quan quân đội Đức.
Sputnik
“Chúng ta phải làm mọi việc có thể để tránh xảy ra bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp nào giữa NATO và Liên bang Nga”, - ông Szijjarto tuyên bố.
Theo ông, quyết định trước đó của NATO không can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraina vẫn đang có hiệu lực.
"Chúng tôi đã có quyết định ở NATO. Quyết định đó đến nay không ai có thể nghi ngờ. Nó được đưa ra cách đây hơn hai năm và tuyên bố rằng NATO không phải là một bên trong cuộc xung đột này", - ông Szijjarto nói.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Ba Lan: Các nước NATO bất đồng ý kiến trong việc gửi quân tới Ukraina
"Chúng tôi phải tuân thủ quyết định này. Bởi vì nó đã được nhất trí đưa ra. Và kể từ đó - trong hai năm qua, không có ai - cả người Đức lẫn người Pháp - không có ai thách thức hay yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định đó. Vì vậy nên quyết định đó vẫn đang có hiệu lực." ,” - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hungary nói rõ.
Trước đó vào thứ Sáu, Margarita Simonyan đăng lên mạng xã hội VKontakte toàn văn cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan Đức thảo luận về “họ sẽ đánh bom cầu Crưm như thế nào”. Cuộc trò chuyện diễn ra vào ngày 19 tháng 2 với sự tham dự của chỉ huy cơ quan tác chiến và diễn tập của Bộ Tư lệnh Không quân Bundeswehr (quân đội Đức) Frank Graefe, thanh tra không quân Ingo Gerhartz và các nhân viên trung tâm điều hành không quân của Bộ chỉ huy Không gian quân đội Đức Fenske và Frostedt.
Thảo luận