Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Hungary kêu gọi phương Tây thừa nhận thất bại ở Ukraina

Lãnh đạo Tây Âu phải thừa nhận chiến lược quân sự của họ ở Ukraina đã thất bại và có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại của Hungary, Peter Szijjártó tuyên bố điều này khi tới cuộc họp với các đồng nghiệp từ các quốc gia EU ở Brussels.
Sputnik
Bộ trưởng nói: “Các nhà lãnh đạo Tây Âu phải thừa nhận rằng chiến lược chiến tranh của họ ở Ukraina đã thất bại và lệnh ngừng bắn đã đạt được từ lâu nếu họ dành dù chỉ một nửa nỗ lực cho hòa bình thay vì cung cấp vũ khí”.
Hơn nữa, theo Szijjártó, các nước châu Âu, thông qua hành động của mình, đang khiến “mối đe dọa chiến tranh thế giới” ngày càng trở nên gay gắt hơn. Đồng thời, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngừng “đùa với lửa” và bắt đầu chống lại sự leo thang của xung đột để nó không lan sang châu Âu.
Hungary, Malta và Luxembourg phản đối việc sử dụng tài sản của Nga cho Lực lượng vũ trang Ukraina

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua".
Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác". Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Thảo luận