Hungary, Malta và Luxembourg phản đối việc sử dụng tài sản của Nga cho Lực lượng vũ trang Ukraina

© Sputnik / Vladimir SergeevQuốc kỳ của Nga và EU
Quốc kỳ của Nga và EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Đăng ký
Hungary, Malta và Luxembourg phản đối việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga ở nước ngoài để mua đạn dược cho Lực lượng vũ trang Ukraina. Đây là tin đưa của báo Politico.

Ấn phẩm viết: “Các nước thành viên EU đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraina”.

Cần lưu ý rằng EU phải đối mặt với một “câu hỏi lớn”: nên sử dụng khoảng 3 tỷ euro tài sản của Nga để tái thiết Ukraina hay mua đạn dược, vũ khí cho quân đội Ukraina.
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Được biết trong trường hợp nào EU muốn tịch thu tài sản của Nga

Ấn phẩm nhấn mạnh: “Malta, Luxembourg và Hungary đã bày tỏ nghi ngờ về lựa chọn thứ hai".

Trước đó, tin đưa rằng Liên minh châu Âu sẽ không thể chuyển thu nhập từ tài sản của Nga với khối lượng lên tới 5,2 tỷ euro cho Ukraina cho đến khi cuộc xung đột vũ trang ở nước này cuối cùng được giải quyết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала