Chuyến thăm diễn ra vào ngày 17 tháng Năm, sự kiện này chính thức không được thông báo. Như bài báo nhận xét, cùng với việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở Hy Lạp, đặc biệt là trong hai năm trở lại đây, có những nghi ngờ Hoa Kỳ có thể sử dụng các cơ sở ở Hy Lạp cả cho việc chứa vũ khí hạt nhân.
"Trong căn cứ Araxos có những chủ thể như vậy, vì vậy chuyến tham quan chính thức của đại diện NATO đơn vị không quân số 116 đặt ra hiều câu hỏi nghi vấn", — bài báo cho biết.

"Thông tin và kịch bản về việc vũ khí hạt nhân của Mỹ tớ Araxos xuất hiện không lâu sau khi nỗ lực đảo chính xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Bảy năm 2016. Như giới báo chí cho hay, sau sự kiện phong tỏa việc ra vào căn cứ không quân Incirlik, Mỹ bắt đầu suy nghĩ về việc di chuyển vũ khí hạt nhân đang được lưu giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có tin tức rằng điều này đã được thực hiện",- ấn phẩm viết.
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Trung tướng không quân về hưu Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội sĩ quan nghỉ hưu Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan Karakush khi bình luận về chuyến thăm căn cứ không quân Hy Lạp của đại diện NATO và vấn đề khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Hy Lạp đã nói rằng
"Trong bối cảnh diễn ra sự căng thẳng ở phía đông Địa Trung Hải và trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp, Athens bằng những hành động của mình làm tất cả mọi việc hỗ trợ NATO để tranh thủ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Chuyến thăm của đại diện NATO tới Araxos là một biểu hiện của quá trình này".

Ngoài ra, hiện nay Albania cũng nỗ lực gia nhập EU và NATO. Mỹ sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát một phần không gian biển và không phận của nước này. Sau khi đạt được quyền sử dụng không phận, có thể nói đến ngoại lệ dành cho khu vực kinh tế. Thông qua lăng kính này, Hoa Kỳ đang xem xét sử dụng Araxos. Như vậy, Hy Lạp, một mặt, đang cố gắng để giành được sự ủng hộ của Mỹ, và mặt khác — buộc Washington thực hiện các bước để đáp ứng lợi ích của mình trong khu vực",- ông Karakush kết luận.