Nhà văn Stephen King buộc tội Oscar gian lận vì lợi ích người da trắng

© AP Photo / Elise AmendolaNhà văn Mỹ Stephen King
Nhà văn Mỹ Stephen King  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà văn Mỹ Stephen King cáo buộc Giải thưởng Oscar gian lận có lợi cho các ứng cử viên da trắng. Bài viết của ông được đăng tải trên The Washington Post.

Thế giới không hoàn hảo

Tác giả tuyên bố rằng trước đây, tình hình với sự đa dạng chủng tộc tại giải thưởng thậm chí còn tồi tệ hơn.

Tượng của Oscar - Sputnik Việt Nam
Ai đang ở vạch đích? Công bố đề cử giải Oscar
“Tôi đủ già để nhớ thời mà ở Hollywood chỉ có vài đạo diễn nam người Mỹ gốc Phi và nữ đạo diễn Ida Lupino” - Stephen King chia sẻ, đồng thời giải thích rằng Ida Lupino chưa bao giờ được đề cử Oscar.

Stephen King lưu ý rằng việc bỏ qua một số nhà làm phim tài năng có liên quan đến thành phần của Ban giám khảo. Tám năm trước, trong thành phần ban giám khảo có 94% là người da trắng, 77% trong số họ là đàn ông. Phụ nữ năm nay chiếm 32% tổng số thành viên ban giám khảo.

Theo nhà văn, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ đang cố gắng thay đổi tình huống về đa dạng chủng tộc và giới tính, nhưng làm điều đó quá chậm chạp. Để kết luận, King nhắc lại rằng tất cả chúng ta sống trong một thế giới không hoàn hảo, và các đề cử Oscar càng xác nhận điều này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала