https://sputniknews.vn/20200618/my-phong-ve-tinh-quan-su-tu-tram-vu-tru-quoc-te-9153372.html
Mỹ phóng vệ tinh quân sự từ Trạm vũ trụ quốc tế
Mỹ phóng vệ tinh quân sự từ Trạm vũ trụ quốc tế
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ vừa phóng lên quỹ đạo vệ tinh loại nhỏ Red-Eye-2, có nhiệm vụ quản lý các dự án thuộc Cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến... 18.06.2020, Sputnik Việt Nam
2020-06-18T13:01+0700
2020-06-18T13:01+0700
2020-06-18T13:01+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/658/95/6589552_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e28d0f8076630fee4f1cd218fad4620a.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/658/95/6589552_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8f3d63afa53aac25e9c25ce8214fcea.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
khoa học, xã hội
Mỹ phóng vệ tinh quân sự từ Trạm vũ trụ quốc tế
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ vừa phóng lên quỹ đạo vệ tinh loại nhỏ Red-Eye-2, có nhiệm vụ quản lý các dự án thuộc Cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA), vụ phóng được thực hiện từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), NASA đưa tin.
Trang web của NASA cho biết vệ tinh được phóng nhờ hệ thống tay máy điều khiển từ xa (Space Station Remote Manipulator System (SSRMS) của Canada sau khi nó được đưa ra khỏi Trạm ISS từ mô-đun Kibo của Nhật Bản.
Vệ tinh Red-Eye-2 nặng 110 kg, được tàu vận tải vũ trụ Cygnus của Mỹ đưa lên Trạm ISS vào tháng 2 năm 2020.
Thực hiện nhiệm vụ của DARPA, nó sẽ tiến hành thử nghiệm thông tin liên lạc vệ tinh, hoạt động của máy tính trên tàu vũ trụ và công nghệ quản lý chế độ nhiệt.
Đây là vệ tinh thứ hai trong nhóm ba vệ tinh Red-Eye, thiết bị đầu tiên được phóng vào tháng 6 năm 2019. Hiện tại làm việc trên Trạm ISS có hai phi hành gia người Nga Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner, và ba phi hành gia người Mỹ là Christopher Cassidy, Douglas Hurley và Robert Behnken.