https://sputniknews.vn/20200903/gioi-chu-va-nhan-vien-o-anh-khong-thong-nhat-ve-thoi-diem-tro-lai-van-phong-9439942.html
Giới chủ và nhân viên ở Anh không thống nhất về thời điểm trở lại văn phòng
Giới chủ và nhân viên ở Anh không thống nhất về thời điểm trở lại văn phòng
Theo khảo sát dư luận, các ông chủ và những người lao động bình thường ở Anh có quan điểm khác nhau, liệu họ có nên trở về văn phòng khi đang làm việc từ xa... 03.09.2020, Sputnik Việt Nam
2020-09-03T22:10+0700
2020-09-03T22:10+0700
2020-09-03T22:10+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/858/06/8580665_0:312:3071:2048_1920x0_80_0_0_eece1f5c0eeed770f5f0dd45cc89215b.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/858/06/8580665_0:118:3071:2048_1920x0_80_0_0_ff3c29e07619ca269897942804ff49e0.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
báo chí thế giới
Giới chủ và nhân viên ở Anh không thống nhất về thời điểm trở lại văn phòng
Theo khảo sát dư luận, các ông chủ và những người lao động bình thường ở Anh có quan điểm khác nhau, liệu họ có nên trở về văn phòng khi đang làm việc từ xa hay không, tờ Daily Mail viết.
Theo báo này, 60% người sử dụng lao động muốn nhân viên trở lại văn phòng trước năm mới, trong khi đó chỉ 42% nhân viên muốn như vậy. 58% nhân viên ủng hộ việc quay lại văn phòng 2 hoặc 3 ngày một tuần. Đồng thời, đa số người sử dụng lao động đồng tình với phương án này. 80% sếp và 88% cấp dưới đồng ý rằng trong thời gian tới chủ yếu là làm việc tại nhà.
Khi nào trở lại văn phòng?
Kết quả thăm dò được công bố sau khi Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố rằng đa số l người lao động trên khắp nước Anh đã quay trở lại nơi làm việc của họ. Ông đang nỗ lực để đưa mọi người trở lại văn phòng, đồng thời cảnh báo rằng những nhân viên làm việc từ xa có nguy cơ bị sa thải cao hơn. Ông Boris Johnson thừa nhận rằng số lượng người lây bệnh sẽ tăng lên, nhưng hy vọng hệ thống sẽ đối phó tốt với điều này, Daily Mail viết.