Chủ tịch nước tiếp nhiều quan chức và lãnh đạo một số tập đoàn của Thụy Sỹ

© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2021
Đăng ký
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sỹ, ngày 27/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp nhiều quan chức và lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của nước này.

Mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Sáng 27/11 (giờ địa phương), tại thành phố Bern, Chủ tịch nước đã tiếp ông Johann Schneider-Ammann, nguyên Tổng thống, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ và ông Philipp Roesler, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Khoa học Công nghệ Đức (2009-2013), nguyên Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Đức (FDP).
Các ông Schneider-Ammann và Roesler đã đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua. Nhờ đó, vai trò và vị thế của Việt Nam đã được khẳng định trong khu vực và trên thế giới. Hai ông tin tưởng rằng, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Thụy Sỹ và Đức còn rất lớn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thuỵ Sỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2021
Vietjet ký kết nhiều thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu USD với các tập đoàn Thụy Sỹ
Về phía mình, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, ông Johann Schneider-Ammann tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế ưu tiên và thương mại song phương. Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cũng chúc mừng ông Philipp Roesler vừa được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Thụy Sỹ, hoan nghênh ông đã tích cực thúc đẩy các đoàn doanh nghiệp Đức và Thụy Sỹ đầu tư tại Việt Nam.
Nguyên Phó Thủ tướng Đức nhấn mạnh, Việt Nam là đất nước gắn bó đặc biệt với ông và sẽ làm hết mình để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu nói chung và với Thụy Sỹ nói riêng. Trong trọng trách của mình hiện nay, ông Philipp Roesler đã tích cực quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới các doanh nghiệp Đức và Thụy Sỹ, cá nhân ông cũng đã tham gia Ban quản trị của các tập đoàn VinaCapital và Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Johann Schneider-Ammann và ông Philipp Roesler tích cực ủng hộ việc thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.
© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern
Nguyên Tổng thống Schneider-Ammann và ông Phillipp Roesler đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định với uy tín và ảnh hưởng của mình, hai ông sẽ nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy sớm kết thúc tiến trình đàm phán thương mại tự do nói chung cũng như tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước nói riêng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern

Tại buổi tiếp ông Alec Von Graffenried, Thị trưởng thành phố Bern vào sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị chính quyền hai thành phố Bern và Hà Nội tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin chủ trì buổi họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Việt Nam chờ đợi gì từ chuyến thăm Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc?
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền thành phố Bern nghiên cứu hợp tác với 12 địa phương của Việt Nam có di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nhất là trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Đồng thời, quảng bá các di sản này ở Thụy Sỹ để có thêm nhiều người dân nước này và châu Âu du lịch đến Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, việc tạo điều kiện để người dân hai nước hiểu biết về nhau là nền tảng bền vững cho quan hệ giữa các quốc gia.
Thị trưởng Alec Von Graffenried nhấn mạnh, Bern là một thành phố nhỏ trong một nước có diện tích nhỏ ở châu Âu, nhưng lại có một trái tim lớn dành cho Việt Nam. Chính vì thế, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục cùng với chính quyền thành phố Hà Nội tăng cường mối quan hệ hợp tác đã có từ nhiều năm nay.

Việt Nam mong muốn các công ty Thụy Sỹ đầu tư vào năng lượng tái tạo

Trong các ngày 26-27/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sỹ trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp nặng, công nghệ cao, điện và dược phẩm.
Phát biểu tại các buổi tiếp, ông Nguyễn Xuân Phúc cho hay, tại Hội nghị COP26 vừa qua, Việt Nam đã cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050 nên sẽ không chủ trương phát triển thêm các nhà máy điện than mà tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, điện gió, nhất là điện gió ngoài khơi. Do đó, Việt Nam mong muốn các công ty của Thụy Sỹ đầu tư công nghệ cao, đi tắt đón đầu trong lĩnh vực này.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, Việt Nam đang có nhu cầu phát triển hạ tầng để kết nối các vùng kinh tế và mong muốn các doanh nghiệp của Thụy Sỹ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này. Người đứng đầu Nhà nước cho biết thêm, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sỹ, đã đề nghị Chính phủ Thụy Sỹ quan tâm hỗ trợ tài chính để khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Sỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sỹ có tiếng nói để Chính phủ Thụy Sỹ thực hiện theo hướng này; thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), từ đó mở ra cơ hội thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại.
Ngoài ra, Chủ tịch nước đánh giá cao việc doanh nghiệp Thụy Sỹ hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc-xin và thuốc chữa bệnh tại Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho hay, điều này mang lại lợi ích cho cả hai bên, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí sản xuất.
Cũng tại buổi tiếp, lãnh đạo các doanh nghiệp Thụy Sỹ bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất vắc-xin, thuốc chữa bệnh tại Việt Nam và nhiều lĩnh vực khác. Đồng thời, bày tỏ ủng hộ Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn Sputnik - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Chuyến thăm mang kỳ vọng tạo đột phá mới cho quan hệ Việt - Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала