https://sputniknews.vn/20220329/chien-luoc-quoc-phong-cua-my-noi-len-mong-muon-lam-tram-trong-them-quan-he-voi-nga-va-trung-quoc-14446432.html
Chiến lược quốc phòng của Mỹ nói lên mong muốn làm trầm trọng thêm quan hệ với Nga và Trung Quốc
Chiến lược quốc phòng của Mỹ nói lên mong muốn làm trầm trọng thêm quan hệ với Nga và Trung Quốc
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) - Chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ chỉ ra rằng Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện một bước đi mạo hiểm để làm trầm trọng thêm quan hệ với... 29.03.2022, Sputnik Việt Nam
2022-03-29T15:27+0700
2022-03-29T15:27+0700
2022-03-29T15:27+0700
quan điểm-ý kiến
chuyên gia
thế giới
trung quốc
nga
xung đột
hoa kỳ
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/33/93/339300_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_5bdbdb1b4bb4dab4ebcbe5c4390b67cf.jpg
Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo đã đệ trình Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022 của Mỹ lên Quốc hội. Theo các giải thích được công bố cho tài liệu, bộ quân sự Mỹ gọi Nga là "mối đe dọa cấp bách" và Trung Quốc là "đối thủ thường trực".Đặc biệt, theo ông, những kiểu cách diễn đạt mới, chẳng hạn như "mối đe dọa cấp bách" từ Nga, chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và cho thấy trong tương lai gần khó có thể trông đợi dù là một sự cải thiện nhỏ trong quan hệ với Hoa Kỳ.Bên bờ vực thẳmÔng Vinokurov lưu ý rằng vào đầu nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden đã có những tín hiệu tích cực, chẳng hạn như việc Hoa Kỳ đồng ý gia hạn hiệp ước START-3 trong 5 năm với "các điều khoản của Matxcơva" - nghĩa là không có bất kỳ thay đổi và yêu cầu sơ bộ nào mà chính quyền trước đó đưa ra. Giờ đây, theo chuyên gia, "mọi thứ đã đi ngược lại."
https://sputniknews.vn/20220328/chuong-trinh-sinh-hoc-cua-my-tiep-noi-truyen-thong-cua-de-tam-de-che-14436309.html
trung quốc
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/33/93/339300_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_f8fb583091d68cc58e6fce75b07bfcd6.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
quan điểm-ý kiến, chuyên gia, thế giới, trung quốc, nga, xung đột, hoa kỳ
quan điểm-ý kiến, chuyên gia, thế giới, trung quốc, nga, xung đột, hoa kỳ
Chiến lược quốc phòng của Mỹ nói lên mong muốn làm trầm trọng thêm quan hệ với Nga và Trung Quốc
MATXCƠVA (Sputnik) - Chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ chỉ ra rằng Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện một bước đi mạo hiểm để làm trầm trọng thêm quan hệ với cả Nga và Trung Quốc, Vladimir Vinokurov, phó chủ tịch Liên đoàn các nhà ngoại giao quân sự, giáo sư tại Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga nói với Sputnik.
Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo đã đệ trình Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022 của Mỹ lên Quốc hội. Theo các giải thích được công bố cho tài liệu, bộ quân sự Mỹ gọi Nga là "mối đe dọa cấp bách" và Trung Quốc là "đối thủ thường trực".
"Điều này một lần nữa khẳng định rằng chính quyền hiện tại của Nhà Trắng do Biden đứng đầu đang dần tiến tới việc làm trầm trọng thêm mối quan hệ song phương với Nga và Trung Quốc, và điều này, tất nhiên, ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với họ, bất cứ ai có đầu óc tỉnh táo cũng có thể nhìn thấy rõ điều này," - ông Vinokurov nói.
Đặc biệt, theo ông, những kiểu cách diễn đạt mới, chẳng hạn như "mối đe dọa cấp bách" từ Nga, chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và cho thấy trong tương lai gần khó có thể trông đợi dù là một sự cải thiện nhỏ trong quan hệ với Hoa Kỳ.
Ông Vinokurov lưu ý rằng vào đầu nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden đã có những tín hiệu tích cực, chẳng hạn như việc Hoa Kỳ đồng ý gia hạn hiệp ước START-3 trong 5 năm với "các điều khoản của Matxcơva" - nghĩa là không có bất kỳ thay đổi và yêu cầu sơ bộ nào mà chính quyền trước đó đưa ra. Giờ đây, theo chuyên gia, "mọi thứ đã đi ngược lại."
“Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị để ngăn chặn những tuyên bố này và những lời đe dọa, thách thức, rủi ro và nguy hiểm. Bộ Quốc phòng nên lập kế hoạch đối phó với các mối đe dọa quân sự, còn Bộ Ngoại giao nên làm rõ tình hình, tham gia vào các biện pháp ngoại giao phòng ngừa để ngăn chặn cộng đồng thế giới trượt đến bờ vực thẳm, được gọi là ngày tận thế,” - ông Vinokurov kết luận.