- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Сhuyên gia Mỹ: Zelensky trở nên khoan nhượng hơn

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky đang dần từ bỏ lập trường không khoan nhượng về tình trạng của Crưm và Donbass, Richard Haas, cựu quan chức ngoại giao Mỹ và là người đứng đầu Hội đồng Quan hệ đối ngoại tin tưởng.
"Zelensky đã thay đổi quan điểm của mình. Đôi khi ông ấy ám chỉ rằng Ukrainađã sẵn sàng trở lại nguyên trạng tồn tại từ năm 2014 cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2022, có nghĩa là duy trì sự kiểm soát của Nga đối với Crưm và một phần của Donbas," ông viết trong bài báo dành cho Foreign Affairs .
"Cái giá của chiến tranh" có thể buộc Ukraina quay trở lại vấn đề ký kết hòa bình, Haas tiếp tục.
Ông nhắc lại rằng, theo lời Zelensky, Kiev tính toán con số tổn thất hàng ngày của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới 100 người.
Ngoài ra, nền kinh tế Ukraina có thể suy giảm 45% và hơn 6,5 triệu người Ukraina đã rời khỏi đất nước, chuyên gia nói thêm.

Haas kết luận: "Khó có thể chịu đựng những tổn thất khổng lồ như vậy".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hoa Kỳ. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người Anh cảnh báo về những nỗ lực của Mỹ nhằm loại bỏ Tổng thống Ukraina Zelensky

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала