Quốc hội của Latvia công nhận Nga là "quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố"

Saeima của Latvia - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quốc hội của Latvia đã tuyên bố Nga là "nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố", theo trang web của Quốc hội Latvia.

"Quốc hội đã thông qua một tuyên bố về các cuộc tấn công quân sự có chủ đích của Nga nhằm vào dân thường và các địa điểm công cộng ở Ukraina, công nhận hành động bạo lực của Nga đối với dân thường là khủng bố và Nga là nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố", - tài liệu viết.

Quốc hội cũng kêu gọi các nước EU "ngay lập tức đình chỉ việc cấp thị thực du lịch và nhập cảnh cho công dân Nga và Belarus."
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
Thượng viện Mỹ kêu gọi đưa Nga vào danh sách các nước tài trợ khủng bố
Quốc hội của Latvia cáo buộc rằng Nga "trong nhiều năm qua đã hỗ trợ và tài trợ cho các chế độ và tổ chức khủng bố theo nhiều cách khác nhau."
Trước đó, Sputnik đưa tin Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết gắn cho Nga tư cách nhà nước bảo trợ khủng bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала