- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP: Quân đội Nga phá hủy 1732 máy bay không người lái trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina

© Sputnik / Cyril Norton  / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga tại một trạm kiểm soát ở vùng Kharkiv
Quân nhân Nga tại một trạm kiểm soát ở vùng Kharkiv - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã phá hủy 1.732 máy bay không người lái của Ukraina trong chiến dịch quân sự đặc biệt, theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, đã phá hủy 267 máy bay, 146 máy bay trực thăng, 1.732 máy bay không người lái, 365 hệ thống tên lửa phòng không", - tài liệu cho biết.

Tin cho biết, tổng cộng đã phá hủy gần 4,3 nghìn xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 797 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 3290 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 4844 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Lữ đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraina gần Soledar

"Các cú tấn công của lực lượng đồng minh trong khu vực Soledar đã dẫn tới tổn thất của lữ đoàn cơ giới 14 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina tới hơn 2 nghìn người. Những người còn lại của lữ đoàn đã được Bộ chỉ huy Ukraina rút về tuyến sau", - ông Konashenkov nói.

Lữ đoàn 56 của Ukraina tại DNR

"Tại các khu vực định cư Opytnoye và Nevelskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, do hậu quả của các cuộc tấn công chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, thiệt hại về nhân lực của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraina đã vượt quá 70% biên chế nhân sự", - tài liệu cho biết.

Tin chỉ ra rằng các nhân viên của tiểu đoàn 23 của lữ đoàn này đã tự ý rời vị trí chiến đấu và rút về hậu tuyến.
Huấn luyện tại một trường bắn ở ngoại ô Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina nhận được lô tên lửa phóng loạt M270 mới từ Anh

Thiết bị quân sự sản xuất tại Mỹ

"Trong khu vực định cư Chasov Yar của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy radar đối kháng AN/MPQ-64 do Mỹ sản xuất cung cấp cho chế độ Kiev", - bộ quân sự cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала