Hoa Kỳ muốn "phi thuộc địa hóa Nga"

© Sputnik / Alexei Mayshev / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva.
Quang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo, nhà bình luận chính trị Casey Michel viết trong một chuyên mục của Tạp chí Wall Street Journal rằng trong suốt lịch sử của mình, nước Nga đã bắt các vùng lãnh thổ phục tùng "chế độ độc tài của Mátxcơva và St.Petersburg", và kêu gọi "phi thuộc địa hóa".
Tác giả thừa nhận sự đúng đắn của Ngoại trưởng Sergei Lavrov, người trong bài viết của mình cho các phương tiện truyền thông châu Phi nhắc lại Nga, không giống như các cường quốc phương Tây, chưa bao giờ phạm tội ác của chủ nghĩa thực dân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Seyyed Ebrahim Raisi - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2022
Truyền thông: Hoa Kỳ không thể cô lập Nga
Tuy nhiên, sau đó, Michel nói rằng Nga đang tiến hành một "chiến dịch thuộc địa hóa" không phải ở nước ngoài, như các đế chế châu Âu, mà là trên đất liền. Theo nhà báo, Nga đã chiếm lĩnh Âu-Á — Kavkaz, Crưm, Bắc Cực, các vùng lãnh thổ từ sông Volga đến Thái Bình Dương.
"Cho đến khi Nga chưa hoàn toàn phi thuộc địa hóa, họ sẽ đe dọa sự ổn định và an ninh toàn cầu", - tác giả cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала