- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Gần 800 hệ thống tên lửa phóng loạt của Ukraina đã bị phá hủy

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhTiến hành hoạt động đặc biệt của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng đông nam
Tiến hành hoạt động đặc biệt của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng đông nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Gần 800 hệ thống phóng tên lửa đa năng của Ukraina đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã phá hủy 267 máy bay, 148 trực thăng, 1741 máy bay không người lái, 365 hệ thống tên lửa phòng không, 4311 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 799 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3304 pháo và súng cối dã chiến, cũng như 4891 các đơn vị khí tài quân sự”, - trích báo cáo của cơ quan quân sự.

Không quân và pháo binh Nga đã bắn trúng hai sở chỉ huy của LLVT Ukraina trong ngày qua

Quân đội Nga trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina đã đánh trúng hai sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraina trong ngày qua, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Hai.
"Tiếp tục diễn ra các cuộc tấn công của lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh nhằm vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraina. Trong ngày qua đã đánh trúng các cơ sở chỉ huy của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112", - ông nói.
Công binh Nga làm việc ở vùng Kherson. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng liên quân giải phóng làng Peski ở DNR
Không Nga đã tiêu diệt hơn 100 lính đánh thuê từ Ba Lan và Đức trong vùng Kharkov.

"Không quân Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao, tấn công vào điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài trong khu vực định cư của Zolochiv, vùng Kharkov. Hơn 100 chiến binh từ Ba Lan và Đức đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương", - Bộ cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала