Nga sẽ giúp nâng cao trình độ cho Cảnh sát Cơ động, PCCC của Bộ Công an Việt Nam

© Ảnh : Công An Nhân Dân Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng Thượng tướng Ilyash Igor Anatolyevich, Phó Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và các đại biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng Thượng tướng Ilyash Igor Anatolyevich, Phó Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và các đại biểu tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2022
Đăng ký
Nga sẽ tiếp tục giúp Việt Nam nâng cao năng lực của lực lượng CSCĐ, đào tạo chó nghiệp vụ, ứng phó với các tình huống khẩn cấp thông qua hợp tác trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, duy trì niềm tin chính trị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, từ đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“Duy trì niềm tin chính trị”

Thông tin từ Bộ Công an Việt Nam cho biết, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Theo Bộ Công an, nhận lời mời của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga và Cơ quan Vệ binh quốc gia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc và dự Triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) từ ngày 12 đến 18/8.
Thông báo từ Bộ Công an cũng nhấn mạnh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã có các cuộc hội đàm với Thượng tướng Ilyash Igor Anatolyevich, Phó Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia và Thượng tướng Chupriyan Alexander Petrovich, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ các vấn đề phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và khắc phục thiên tai Liên bang Nga.
Làm việc với đại diện cấp cao cơ quan an ninh của Nga, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, duy trì niềm tin chính trị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
“Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga được thiết lập trong nhiều năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng”, Thứ trưởng Long khẳng định.

Nga giúp Việt Nam tăng năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Tại buổi làm việc với ông Chupriyan Alexander Petrovich, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long bày tỏ, trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói chung và với Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga nói riêng đã “đạt được nhiều kết quả tích cực”.
Bộ Công an Việt Nam thông tin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, học viên về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn, cung cấp nhiều tài liệu khoa học thiết thực.
Hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về xây dựng giáo trình, chương trình, phương pháp giảng dạy về ứng phó với các tình huống khẩn cấp, PCCC- CHCN.
Mỗi năm giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đều duy trì và tăng cường cử các đoàn cán bộ đến thăm, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc cảnh báo, phòng ngừa các tình huống khẩn cấp, trong công tác phòng cháy chữa cháy.

“Lãnh đạo hai Bộ thống nhất, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa để tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước”, Bộ Công an Việt Nam cho hay về sự nhất trí chung giữa Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga với cơ quan an ninh Việt Nam.

Vệ binh quốc gia Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2022
Vệ binh Quốc gia Nga hợp tác với Bộ Công an Việt Nam về chống khủng bố
Cũng yại cuộc làm việc vừa qua, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai Bộ qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp về hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm, về cảnh báo và phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trong đó, có trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai, giới thiệu, chia sẻ.
Đặc biệt, hai bên cũng đề cập đến việc chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy chữa cháy – cứu hộ cứu nạn hiện đại và phát triển công nghiệp an ninh, chia sẻ thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về PCCC&CNCH, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện cán bộ cho Công an Việt Nam.
Đáng chú ý, nhằm thể hiện cam kết tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực cảnh báo và khắc phục tình trạng khẩn cấp, sau buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Chupriyan Alexander Petrovich đã ký “Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ các vấn đề phòng vệ dân sự, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga về hiểu biết lẫn nhau trong trao đổi kinh nghiệm cảnh báo và khắc phục tình huống khẩn cấp”.

Nâng cao trình độ cho Cảnh sát Cơ động Việt Nam

Sputnik cũng đã thông tin nhanh về kết quả sơ bộ thỏa thuận đạt được giữa Bộ Công an Việt Nam với lãnh đạo Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga.
Trong khi đó, tại thông báo của Bộ Công an Việt Nam cho biết, hai bên tiếp tục đạt được sự đồng thuận nhất trí ở nhiều lĩnh vực, trong đó có việc tăng cường nâng cao năng lực cho CSCĐ Việt Nam cũng như công tác huấn luyện chó nghiệp vụ (cảnh khuyển).
Cụ thể, trong buổi làm việc với lãnh đạo Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng các bạn đồng nghiệp Nga đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân Nga.
Thứ trưởng Công an Việt Nam cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cũng bày tỏ cảm ơn Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, huấn luyện chó nghiệp vụ.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Việt Nam trang bị thêm nhiều thiết bị chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát cơ động
Tại cuộc họp, Bộ Công an Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga trong tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên.
Ngoài ra còn có hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đặc biệt là Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực huấn luyện chó nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm.
Kết thúc hội đàm, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và ông Ilyash Igor Anatolyevich đã ký “Thoả thuận hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga”, tạo cơ sở pháp lý để hai cơ quan tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Cũng nhân dịp chuyến thăm đến Nga lần này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới Đại tướng Zolotov Viktor Vasilyevich, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia và Trung tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich, Bộ trưởng Bộ các vấn đề phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và khắc phục thiên tai Liên bang Nga.
Cũng nhân chuyến làm việc tại Liên bang Nga, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Qua đó, gặp, làm việc với Đại sứ Đặng Minh Khôi và lãnh đạo các phòng, ban của Đại sứ quán, đại diện Hội Doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã thông báo vắn tắt về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, kết quả công tác nổi bật về bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.
Đại sứ Đặng Minh Khôi cảm ơn đoàn đại biểu Bộ Công an dành thời gian đến thăm, làm việc với Đại sứ quán, thông báo với đoàn kết quả công tác chính của Đại sứ quán, trong đó có công tác với cộng đồng người Việt, tình hình sở tại, dự báo triển vọng chính trị - xã hội Nga, hợp tác kinh tế - thương mại Việt – Nga trong thời gian tới.
Dựa trên nền tảng tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, chống khủng bố, tăng cường năng lực các lượng lượng CSCĐ, Cảnh sát PCCC-CHCN của Việt Nam với Bộ Các tình trạng Khẩn cấp và Cơ quan Vệ binh Quốc gia Nga ngày càng được tăng cường, đạt nhiều thành tựu thiết thực vì hòa bình, ổn định ở hai nước, khu vực và trên thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала