Hoa Kỳ công nhận quyền của Trung Quốc và Ấn Độ được mua dầu của Nga

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhKhai thác dầu mỏ ở Tatarstan
Khai thác dầu mỏ ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ lo ngại về thực tế là Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường mua dầu của Nga, nhưng coi đó là quyền của mỗi quốc gia, John Kirby, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về truyền thông chiến lược, cho biết hôm thứ Tư trong cuộc họp với giới báo.
Kirby nói:

“Chúng tôi lo ngại về những báo cáo về sự gia tăng lượng dầu mua từ Liên bang Nga, nhưng các quốc gia tự quyết định chính sách của mình”.

Ông cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đã thông báo cho các đối tác, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc, rằng công việc làm ăn với Nga trong lĩnh vực năng lượng “sẽ không còn như bình thường”.
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Nga vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc
Vào tháng 8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã báo cáo rằng Nga giao nhiều dầu cho Trung Quốc hơn châu Âu trong tháng 7, và cũng xuất khẩu sang Ấn Độ khối lượng dầu kỷ lục.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала