- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP: Nga bắn rơi 2 chiếc MiG-29 của Ukraina được hoán cải để sử dụng tên lửa HARM của Mỹ

© Sputnik / Valentin Kapustin / Chuyển đến kho ảnhChuyến bay của máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga trên sân bay trong khu vực chiến dịch đặc biệt
Chuyến bay của máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga trên sân bay trong khu vực chiến dịch đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu Nga đã bắn hạ hai chiếc MiG-29 của Ukraina được hoán cải để sử dụng tên lửa chống radar HARM của Mỹ, theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tài liệu cho biết: "Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga trong khu vực định cư Novoukrainka và Bashtanka ở vùng Nikolaev đã bắn hạ hai máy bay MiG-29 của không quân Ukraina, được hoán cải để sử dụng tên lửa chống radar HARM của Mỹ".

Quân đội Ukraina bị mất hơn 110 binh sĩ ở hướng Nikolaev-Kryvyi Rih

Ở hướng Nikolaev-Kryvyi Rih, quân đội Ukraina mất hơn 110 người thiệt mạng và bị thương trong một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật.

"Cuộc tấn công chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào các điểm triển khai thường trực và trung tâm liên lạc của lữ đoàn bộ binh số 46 và số 60 của Lực lượng vũ trang Ukraina tại các khu vực định cư Bezymennoye, Miroliubovka và Osokorovka ở khu vực Kherson đã loại khỏi vòng chiến đấu tới 30 chiến binh, phá hủy 5 thiết bị quân sự. Ở hướng Nikolaev-Kryvyi Rih, thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới hơn 110 người chết và bị thương, cũng như 13 cơ số thiết bị quân sự", - Bộ cho biết.

Trung đội pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraina

"Trong quá trình phản pháo, 7 trung đội pháo binh thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 57, lữ đoàn cường kích núi 10, lữ đoàn cơ giới 24 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 tại các khu vực của các khu định cư của Lyubimovka, vùng Dnepropetrovsk, Markovo, Mayskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Shevchenkovo, vùng Nikolaev, Zachishie và Rovnopolie, vùng Zaporozhye", - Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Thiết bị quân sự của Ukraina

Đã có 845 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt của Ukraina bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật.
"Tổng cộng kể từ đầu chiến dịch đã phá hủy 301 máy bay, 155 máy bay trực thăng, 2.074 máy bay không người lái, 377 hệ thống tên lửa phòng không, 5.111 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 845 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.413 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 5874 đơn vị thiết bị quân sự đặc biệt", - Bộ quân sự cho biết trong một báo cáo.
Công việc của quân đội LNR ở vùng Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Сhặn đứng âm mưu tấn công khủng bố do đặc nhiệm của Ukraina lên kế hoạch ở CHND Lugansk

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала