- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng Thư ký NATO: NATO không công nhận việc sáp nhập bốn chủ thể vào thành phần Nga

© AP Photo / Francois LenoirTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng NATO không công nhận sáp nhập 4 chủ thể vào thành phần Nga. Các thành viên NATO sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập các chủ thể mới vào Nga, sẽ không thay đổi nghĩa vụ dành hỗ trợ cho Ukraina.
Ông Stoltenberg nói:
“Các đồng minh NATO không và sẽ không bao giờ công nhận những vùng lãnh thổ này là một phần của Nga."
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Tòa nhà Hội đồng châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LHQ cho biết sẽ không chấp nhận kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý vừa qua
Ông cũng lưu ý rằng việc các thực thể mới gia nhập Nga sẽ sẽ không thay đổi nghĩa vụ dành hỗ trợ cho Ukraina.
NATO sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Kiev chừng nào còn cần thiết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hôm thứ Sáu.
"Cần bao nhiêu lâu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraina trong chừng ấy thời gian”, - ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo ở Brussels.
Ông nhắc rằng NATO "ủng hộ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina". Trả lời câu hỏi về việc liệu có khả năng Ukraina gia nhập NATO hay chăng, ông Stoltenberg nhắc lại rằng "tất cả các nước đều có quyền nộp đơn xin gia nhập NATO". Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng theo quy tắc, bất kỳ quyết định nào về việc kết nạp nước này hay nước khác vào NATO đều phải được toàn thể các thành viên của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương nhất trí.

Kết quả trưng cầu dân ý

Các cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề gia nhập Nga đã được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như ở các khu vực Kherson và Zaporozhye. Theo kết quả xử lý 100% phiếu bầu ở DNR, 99,23% những người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Liên bang Nga, ở LNR - 98,42%, ở vùng Kherson - 87,05%, ở vùng Zaporozhye - 93,11%. Đại diện một số nước phương Tây, trong đó có EU, cho biết không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Đồng thời, các quan sát viên quốc tế, bao gồm cả những người từ các nước EU, đã theo dõi cuộc trưng cầu dân ý và xác nhận về việc người dân thể hiện ý chí tự do của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала