Ở Mỹ cáo buộc chính quyền Biden gây chiến với chính người dân của mình

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quốc hội Mỹ nên tước quyền tài trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, vì việc Nhà Trắng không hành động trong các vấn đề người di cư là một cuộc chiến chống lại chính người dân của mình. Ý kiến này đã được Đại diện Texas Chip Roy bày tỏ trên Fox Business.

“Vấn đề này có thể được giải quyết, nhưng chính quyền hiện tại từ chối làm điều đó, vì vậy Quốc hội phải làm công việc của mình và ngừng tài trợ cho các tổ chức đang tiến hành chiến tranh chống lại người dân Mỹ”, - chính trị gia tin tưởng.

Nghị sĩ cũng nói rằng vấn đề với những người nhập cư bất hợp pháp có thể được giải quyết nhanh chóng và nhân đạo, nhưng thay vào đó, theo ông, chính quyền Biden làm ngơ trước thảm kịch của những người di cư bị chết, bị lạm dụng và rơi vào cảnh nô lệ tình dục.

Số người di cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ

Theo Cơ quan hải quan và biên giới Hoa Kỳ, số người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ khi vượt qua biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 lên tới 1 triệu 946 nghìn người.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2022
Tại Hoa Kỳ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo do những thay đổi hành vi của tổng thống Biden
Trước đó, chính quyền New York coi việc đối xử với người di cư của Thống đốc bang Texas Abbott là vô nhân đạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала