Thấy gì từ việc Việt Nam cử sĩ quan Công an đi gìn giữ hoà bình ở LHQ?

© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anBộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2022
Đăng ký
Cổng thông tin Bộ Công an ngày 10/10 cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định cho 3 sĩ quan CAND đi gìn giữ hoà bình ở LHQ.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, 3 đồng chí sĩ quan Công an nhận quyết định đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan cần xác định đây là vinh dự, tự hào với mỗi cá nhân nhưng cũng là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đóng góp vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực.
Việc cử sĩ quan đi thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình ở LHQ thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, qua đó, khẳng định rằng, sĩ quan Công an hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng gìn giữ hoà bình quốc tế.

3 sĩ quan Công an Việt Nam đi gìn giữ hoà bình tại LHQ

Theo đó, sáng 10/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ này. Cùng dự còn có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc (Đề án 05), Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án 05.
© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 03 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 03 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2022
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 03 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng
Báo cáo về quá trình chuẩn bị lực lượng Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (LHQ), Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cho hay, năm 2022, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Ban chỉ đạo Đề án 05 chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc và tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình.
Việt Nam cũng phối hợp với Liên hợp quốc, các đối tác nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Hàn Quốc và sự hỗ trợ hiệu quả của Cục gìn giữ hòa bình - Bộ Quốc phòng tổ chức cho 23 sĩ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Diễn tập vận chuyển cấp cứu bằng đường không trên thực địa (CASEVAC) của BVDC 2.3 tại sân bay trực thăng Helipad, Bentiu, Nam Sudan - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ về nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Việt Nam tại LHQ
Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được Liên hợp quốc kiểm tra và đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, trong đó, 1 sĩ quan trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở LHQ, 7 sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB tại Nam Sudan.
Ngày 12/8/2022, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại trụ sở LHQ.
Ngày 22/9/2022, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1077 về việc cử 3 sĩ quan Công an là Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Quyết định cho các sỹ quan Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng theo chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định sĩ quan Công an hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế trong môi trường đa phương, đa quốc gia.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2022
Thấm thía 45 năm Việt Nam ở LHQ: Phải tự cứu lấy mình
Vừa là vinh dự, tự hào đối với mỗi cá nhân khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, theo Bộ trưởng, đây cũng đồng thời là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng.
“Đề nghị các đồng chí chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, các quy định của Liên hợp quốc, của nước sở tại khi thực hiện nhiệm vụ được giao”, - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.
Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an nhắc nhở cần phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế.
“Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Bộ Công an giao”, - Đại tướng Tô Lâm lưu ý.

“Đã chuẩn bị rất kỹ”

Trước khi nhận nhiệm vụ, Trung tá Vũ Việt Hùng cũng chia sẻ anh rất tự hào và phấn khởi vì hôm nay được Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước.
“Ba anh em lên đường lần này đã chuẩn bị rất kỹ”, - theo Trung tá Hùng.
© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anCác đại biểu dự buổi Lễ
Các đại biểu dự buổi Lễ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2022
Các đại biểu dự buổi Lễ
Vị Trung tá cũng bổ sung thêm, Bộ Công an đã tập huấn, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết, các kiến thức về nghiệp vụ để triển khai khi sang phái bộ.
“Chúng tôi đã rất sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an”, - Trung tá Vũ Việt Hùng phát biểu.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc Bộ Công an chính thức cử 3 sĩ quan tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan là một dấu mốc quan trọng.

“Là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác và phát triển toàn diện; khẳng định nhất quán quan điểm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, - Đại tướng nói.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp xã giao Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
Việt Nam tăng lực lượng đi gìn giữ hòa bình LHQ
Đại tá Lê Quốc Huy bày tỏ tình cảm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo đề án 05 và các cơ quan, đơn vị.
Đại tá Huy cùng các đồng đội cũng xin hứa trước Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam, tô thắm hình ảnh Việt Nam, hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала