Luật sư từng cãi giúp ông Đinh La Thăng bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan

© Ảnh : HOÀNG ĐIỆP/Tuổi TrẻLuật sư Phan Trung Hoài
Luật sư Phan Trung Hoài - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Đăng ký
Luật sư nổi tiếng của Việt Nam bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) vụ tập đoàn An Đông.
Theo Bộ Công an, Luật sư Phan Trung Hoài, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng với luật sư Phan Minh Hoàng, sẽ bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ông Phan Trung Hoài là luật sư từng cãi giúp ông Đinh La Thăng, Liên Khui Thìn (EPCO Minh Phụng), vụ án Năm Cam (Nguyễn Mạnh Trung), Giang Kim Đạt (Vinalines), Phạm Công Danh, Trần Phương Bình hay nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp.

Luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan

Truyền thông Việt Nam chiều nay đưa tin cho biết, luật sư ‘có tiếng’ sẽ bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát.
Theo đó, ngày 14/10, cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã cấp giấy thông báo đăng ký bào chữa cho luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) và luật sư Phan Minh Hoàng để thực hiện quyền bào chữa cho bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2022
Vì sao công an Việt Nam bắt nữ đại gia Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát?
Xác nhận với báo chí trong nước, luật sư Phan Trung Hoài cũng cho biết sẽ tham gia bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan.
Luật sư Phan Trung Hoài đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và tham dự buổi lấy cung đầu tiên.

Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan

Như Sputnik đã thông tin, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là người bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trương Mỹ Lan hay Trương Muội, là người sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát năm 1992 và một nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa nổi tiếng của Việt Nam.
Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan là một trong những doanh nghiệp bất động sản sở hữu nhiều khu đất vàng tại TP.HCM, Hà Nội. Trong đó, dự án biểu tượng của Vạn Thịnh Phát là tòa nhà Times Square với 2 mặt tiền Nguyễn Huệ - Đồng Khởi.
Ngoài bà Lan, cơ quan điều tra còn khởi tố và bắt tạm giam ba người khác. Bốn bị can này đã có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018 đến 2019. Đồng thời, Bộ Công an khẳng định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Về quan hệ SCB - Vạn Thịnh Phát, vụ bắt bà Trương Mỹ Lan và tín nhiệm của Việt Nam
Cụ thể, theo thông báo chính thức của Bộ Công an, ngày 7/10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Trong số này có các đồng phạm thân cận của bà Lan gồm Trương Huệ Vân (SN 1988), tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (SN 1984), tại TP Hồ Chí Minh, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (SN 1972), tại TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Luật sư Phan Trung Hoài từng tham gia hàng loạt vụ án lớn của Việt Nam

Tên tuổi luật sư Phan Trung Hoài không hề xa lạ với những người thường xuyên theo dõi tin tức pháp trường tại Việt Nam.
Ông Phan Trung Hoài, 62 tuổi, có bằng tiến sĩ luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, là Trưởng Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài, thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Ông Đinh La Thăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2018
Luật sư ông Đinh La Thăng thẳng thắn nhắc về Thủ tướng và Chính phủ
Luật sư Phan Trung Hoài từng tham gia bào chữa trong một số vụ án hình sự lớn nổi tiếng của Việt Nam, cho các ông Nguyễn Văn Hoàng (Tổng Giám đốc Imexco trong vụ án cháy trụ sở Imexco năm 1989), Trần Quang Vinh (Tamexco), Nguyễn Duy Lộ (Vietcombank), tử tù Liên Khui Thìn (vụ án EPCO - Minh Phụng), Nguyễn Mạnh Trung (Vụ án Năm Cam và đồng phạm), Nguyễn Gia Thiều (Công ty Đông Nam), Phạm Thanh Bình (Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin), Giang Kim Đạt (Vinalines), Võ Anh Tuấn (Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như), Phạm Công Danh (Vụ án Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại Dương, Ngân hàng Đại Tín), Trần Phương Bình (Ngân hàng Đông Á), Bùi Văn Thành, Đinh La Thăng (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), các vụ án liên quan đến Vũ nhôm, Mobifone – AVG, hay nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp…
Hiện tại vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đang được Bộ Công an mở rộng điều tra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала