- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga ngăn chặn các cuộc tấn công cấp đại đội của Ukraina ở hướng Krasnyi Lyman

© Sputnik / Viktor Antonyuk / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân của Bộ Quốc phòng RF thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Kharkov
Quân nhân của Bộ Quốc phòng RF thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong quá trình thực hiện chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 60 lính Ukraina trong ngày, làm gián đoạn các cuộc tấn công của ba nhóm chiến thuật cấp đại đội của đối phương trên hướng Krasnyi Lyman. Điều này đã được đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố hôm thứ Bảy.

"Các cuộc tấn công của ba nhóm chiến thuật cấp đại đội của Lực lượng vũ trang Ukraina theo hướng các khu định cư Stelmakhovka, Ploshchanka và Kremennaya của Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã bị cản lại theo hướng Krasnyi Lyman. Kẻ thù đã bị đánh bại do các hành động tích cực của quân đội Nga", - ông nói.

Theo ông Konashenkov, hơn 60 quân nhân Ukraina, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải và 1 ô tô đã bị phá hủy.

Hệ thống phòng không Nga bắn hạ trực thăng Mi-8 của Ukraina

Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của Ukraina trong ngày, đồng thời đánh chặn 27 quả đạn tên lửa phóng loạt HIMARS (MLRS),theo đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov.
Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Ukraina nổ súng vào các khu dân cư ở Artemovsk để sau đó đổ lỗi cho Nga

"Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraina trong khu vực định cư Ugledar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, 27 quả đạn tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ đã bị đánh chặn trong khu vực các khu định cư Leninskoye, Mospino của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Nova Kakhovka, vùng Kherson", - trung tướng nói.

Ông nói rõ 9 máy bay không người lái cũng bị phá hủy trên không tại khu vực định cư của Kalininskoye, Sadok, Tomarino của vùng Kherson, Stepnoye, Nikolaevka và Zeleny Gai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong ngày.

Hơn 320 chiến binh Ukraina thiệt mạng trong LNR và DNR

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga trong LNR và DNR đã tiêu diệt hơn 320 tay súng Ukraina trong ngày.

"Trên hướng Kupiansk, kẻ thù đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga với lực lượng cấp tiểu đoàn theo hướng khu định cư Kuzemovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Hỏa lực pháo binh Nga và các cuộc không kích đã đánh bại các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraina. Đã tiêu diệt hơn 140 quân nhân Ukraina, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép và 5 xe khác nhau", - thông báo cho biết.

Lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát Aleksandrovka ở khu vực Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Hơn 200 chiến binh Ukraina bị tiêu diệt ở LNR và tỉnh Kharkov
Các hành động tích cực của quân Nga và hỏa lực pháo binh đã giáng cho kẻ thù đòn thất bại.
"Hơn 60 quân nhân Ukraina, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải và 1 ô tô bị phá hủy", - thông tin viết thêm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала