- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: Vũ khí chính xác cao của Nga trừng trị lính đánh thuê từ Mỹ và Ba Lan

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhLực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát Aleksandrovka ở khu vực Kherson
Lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát Aleksandrovka ở khu vực Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bằng vũ khí có độ chính xác cao giáng đòn tấn công ở khu vực Krasnyi Liman, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã tiêu diệt tới 100 chiến binh dân tộc chủ nghĩa Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm cả lính đánh thuê từ Mỹ, Anh và Ba Lan.
Đó là thông báo do Trung tướng Igor Konashenkov đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng LB Nga công bố hôm Chủ nhật.

"Trong khu dân cư Krasnyi Liman của CHND Donetsk, nhờ kết quả của cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã loại ra khỏi vòng chiến đấu tới 100 chiến binh dân tộc chủ nghĩa Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm khoảng 40 lính đánh thuê từ Hoa Kỳ, Anh và Ba Lan, cũng như phá huỷ 10 xe chiến đấu bọc thép", - Tướng Konashenkov tuyên bố.

Tổ hợp phóng loạt HIMARS

"Tại điểm dân cư Krasnoarmeysk thuộc CHND Donetsk, các chiến sĩ Nga đã thực hiện đòn tấn công vào kho vũ khí tên lửa-pháo binh của LLVT Ukraina, vô hiệu hoá 120 rocket của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 250 tên lửa của hệ thống phóng loạt «Smerch» và 2 xe vận tải-tiếp đạn", - ông Konashenkov cho biết.

Ngoài ra, theo dữ liệu của ông, quân đội Nga đã xoá sổ kho đạn của lữ đoàn cơ giới 65 thuộc LLVT Ukraina ở khu vực thành phố Zaporozhye.
Khói trên bầu trời Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đô đốc Mỹ gọi cuộc xung đột ở Ukraina chỉ là một màn khởi động

Tổn thất của LLVT Ukraina

Ở hướng Nam-Donetsk, LLVT Ukraina đã tổn thất tới 70 binh sĩ, mất 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bán tải và 2 lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất.
Quân đội Ukraina đã hai lần cố gắng tấn công các vị trí của quân Nga trong khu vực Kherson nhưng lực lượng địch đều bị ném trở lại về vị trí ban đầu, hơn 50 binh sĩ Ukraina bỏ mạng, - theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật. Ngoài ra, những cuộc tấn công của lực lượng Ukraina theo hướng Krasnyi Liman đều thất bại, tới 250 chiến binh bị quân đội Nga tiêu diệt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала