Philippines muốn đẩy nhanh việc thực hiện hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ

© AFP 2023 / Ted AljibeBinh sĩ Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung trên địa bàn đồn Magsaysay
Binh sĩ Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung trên địa bàn đồn Magsaysay - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Philippines muốn đẩy nhanh việc thực hiện hiệp ước quốc phòng chung với Hoa Kỳ, được gọi là Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDC), Republica đưa tin.
Theo cổng thông tin, hợp tác theo hiệp ước đã bị đình chỉ dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

"Bộ Quốc phòng cam kết đẩy nhanh việc thực hiện EDC cũng như nâng cấp các cơ sở quốc phòng hiện có để hợp tác hiệu quả", - quan chức Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong thông báo hôm thứ Ba.

Theo lời Andolong, cho đến nay, Philippines đã phân bổ 65,5 triệu USD cho các dự án được phê duyệt theo hệ thống EDC. Chúng được lên kế hoạch hoàn thành trong vòng 2 năm tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2021
Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu biện pháp cho Philippines nhằm tăng cường hợp tác quân sự
Andolong bổ sung rằng Philippines và Mỹ hiện cũng đang thảo luận về cách cải thiện hiệp ước phòng thủ chung năm 1951.
"Điều này là cần thiết để thỏa thuận vẫn phù hợp để giải quyết các vấn đề hiện đại về quốc phòng và an ninh", - đại diện của Bộ giải thích.
EDC đã được Philippines và Hoa Kỳ ký kết vào năm 2014. Hiệp ước cho phép Mỹ đóng quân tại Philippines trong một thời gian dài, xây dựng và vận hành thiết bị cơ sở tại các căn cứ của nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала