Đài Loan phân bổ 1,6 tỷ USD cho máy bay không người lái để chống lại Trung Quốc

© Depositphotos.com / NicholashanĐài Bắc, Đài Loan
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Đài Loan đã phân bổ 50 tỷ Đài tệ (khoảng 1,6 tỷ USD) để phát triển và sản xuất máy bay không người lái quân sự. Đây là tin đưa của Financial Times (FT).
Theo ấn phẩm, các quỹ đã được phân bổ để tăng cường bảo vệ hòn đảo khỏi mối đe dọa có thể xuất hiệntừ Trung Quốc. Tin lưu ý rằng chính quyền Đài Loan có kế hoạch thiết lập việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) trong vòng ba năm.

Nguồn tin của FT cho biết: "Cuộc chiến ở Ukraina đã nhấn mạnh sự cấp thiết của việc chuẩn bị cho cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan và vai trò quan trọng của máy bay không người lái trong một cuộc xung đột như vậy".

Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2022
Tổng thống Đài Loan cảnh báo “mối đe dọa thực sự' về khả năng bị Trung Quốc xâm chiếm

Mối đe dọa xâm lược từ Trung Quốc

Trước đó, Tổng thống Đài Loan Thái anh Văn nói rằng có mối đe dọa thực sự về một cuộc xâm lược hòn đảo từ Trung Quốc. Bà nhấn mạnh rằng đây "không phải là sự thổi phồng sự việc" và các nhà chức trách cần phải chuẩn bị cho kịch bản diễn biến sự kiệnnhư vậy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала