- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ý ngừng giao vũ khí cho Ukraina

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga ở khu vực phía nam của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina
Quân nhân Nga ở khu vực phía nam của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto trong một cuộc phỏng vấn với tờ Il Messaggero nói rằng Italy không chuẩn bị các lô vũ khí mới để chuyển giao cho Ukraina.

"Chúng tôi không chuẩn bị gói thứ sáu (sắc lệnh liên bộ với danh sách vũ khí cho Kiev) và không nói về việc cung cấp tên lửa cho Ukraina. Tôi không loại trừ rằng trong tương lai sẽ có chỉ thị mới trong NATO và Liên minh châu Âu về việc hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Ukraina, nhưng hiện tại chúng tôi đang hoàn thành việc cung cấp vũ khí mà chính phủ tiền nhiệm đã hứa", - ông nói.

Crosetto nhắc lại rằng hỗ trợ quân sự được thực hiện trong khuôn khổ một nghị quyết được đa số trong Nghị viện thông qua.

"Chúng tôi có những khuôn khổ cho phép đưa ra quyết định về nguồn cung cấp quân sự cho đến ngày 31 tháng 12", - người đứng đầu bộ quốc phòng cho biết.

Đồng thời, ông không loại trừ rằng "ở cấp độ chính trị có thể thông qua quyết định về cách tiếp cận vấn đề khác."
Ngoài ra, Crosetto nói rằng đàm phán là giải pháp đúng đắn duy nhất để giải quyết xung đột.
Ông nhấn mạnh: "Tôi đã nói về nhu cầu đối thoại giữa các bên ngay từ đầu cuộc xung đột. Cần phải chấm dứt các hành động thù địch, ngồi vào bàn đàm phán và đạt được hòa bình".
Các thành phố trên thế giới. Roma - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Scandal nổ ra ở Ý vì cung cấp vũ khí cho Ukraina

Cung cấp vũ khí cho Ukraina

Nga đã gửi công hàm tới tất cả các nước liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev. Như Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã lưu ý, những lô hàng này đang trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.
Ngày 24 tháng 2, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ cư dân của Donbass, Vladimir Putin nhấn mạnh rằng họ đã phải bị chính quyền Kiev thực hiện hành vi diệt chủng trong vòng suốt 8 năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала