Lời chúc mừng của Zelensky gửi đến Mỹ làm người dùng Twitter phẫn nộ

© AP Photo / Ludovic MarinTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người dùng Twitter đã chế nhạo lời chúc mừng của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tới Hoa Kỳ nhân Ngày Cựu chiến binh.
"Trong hơn 250 năm, những người đàn ông và phụ nữ của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã đánh bại chế độ chuyên chế. Hôm nay, tấm gương của các bạn đã truyền cảm hứng cho người Ukraina chống lại sự xâm lược của Nga. Thay mặt cho toàn thể người dân Ukraina, tôi chúc mừng các bạn nhân Ngày Cựu chiến binh và cảm ơn sự phục vụ của các bạn", - nhà lãnh đạo Ukraina viết trên tài khoản Twitter của mình.
"Trên thực tế, các cựu chiến binh bị lãng quên và bị đối xử như không có gì trong khi bạn đang chèo kéo hàng tỷ thậm chí không đếm xuể. Ngày Cựu chiến binh tuyệt vời!", - One Paul lưu ý.
"Cảm ơn vì sự phục vụ của bạn? Có phải Tổng thống Ukraina đang nói chuyện với Hoa Kỳ không?", - Dr Subroto Roy tỏ ra rất ngạc nhiên.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tham dự cuộc họp với quân đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Dân Mỹ đả kích Zelensky vì nêu điều kiện với Nga
“Bạn là nhân viên được trả lương cao nhất khi làm việc tại nhà”, - Annie-XAUUSD nói đùa.
"Ý bạn là 'chúng tôi cần chi thêm 50 tỷ nữa", - RidingTheWave đề xuất.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Dân Mỹ đặt Zelensky về đúng chỗ
“Nói cách khác, hãy tiếp tục đổ tiền vào”, - rufscene khẳng định.
"Không, tôi nghĩ điều thực sự truyền cảm hứng cho bạn là hàng tỷ USD nhận được từ đất nước của chúng tôi thông qua ăn xin và tuyên truyền. Nhiều người trong chúng tôi không gục ngã trước những gì bạn chà xát!", - SirShawnBillington kết luận.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала