Báo Đức đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Việt Nam của ông Scholz

© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp Việt Nam - Đức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp Việt Nam - Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trong bối cảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Việt Nam đang được diễn ra, Truyền thông Đức đã đặt nhiều kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Theo Vietnam Plus, báo Thế giới (die Welt) của Đức mới đây đã đăng bài viết ca ngợi các chính sách hiệu quả của Việt Nam trong những năm qua - nguyên nhân đã mang lại cho Việt Nam một môi trường đầu tư năng động, hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.
Bài báo đánh giá Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia năng động nhất trên thế giới, với nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và những người làm việc chăm chỉ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng gấp 6 lần kể từ khi bắt đầu cải cách. Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, và còn là một trong những nhà xuất hàng khẩu điện tử quan trọng.
Đề cập những kết quả của chuyến thăm, báo Die Welt cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức tới Hà Nội đã đạt được những kết quả tốt. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 3 thỏa thuận hợp tác chung trong các lĩnh vực quốc phòng, lao động và giáo dục. Trong lĩnh vực giáo dục, thời gian qua trường Đại học Việt - Đức, dự án hợp tác chung giữa hai nước, được triển khai rất thành công. Ngoài ra, hai bên nhất trí thiết lập “Đối thoại năng lượng Đức - Việt”. Định dạng hợp tác này sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường thảo luận về cơ hội cho các công nghệ thân thiện với khí hậu và “chuyển đổi năng lượng công bằng về mặt xã hội”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Scholz kêu gọi Việt Nam xác nhận quan điểm rõ ràng về Ukraina
Theo TTXVN, bài viết trên báo Handelsblatt cho rằng Thủ tướng Scholz muốn thúc đẩy các cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam.
Báo Handelsblatt dẫn lời Thủ tướng Scholz nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Đức phải mở rộng thị trường kinh doanh, chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu và địa điểm sản xuất để không phụ thuộc vào quốc gia nào. Việt Nam đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này. Đức muốn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi theo hướng trung hòa carbon, ví dụ như xây dựng các hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Hà Nội.
Tờ báo cho biết hai nước có điều kiện để hợp tác chặt chẽ hơn về kinh tế trong bối cảnh Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng CHLB Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Việt Nam, sẽ ký kết nhiều ý định thư quan trọng
Theo bình luận của báo Wirtschaftwoche, điểm dừng chân của Thủ tướng Scholz tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp với chuyến công du châu Á của ông. Chuyến thăm này được coi là "chuyến thăm làm việc" và tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đã tồn tại từ năm 2011 giữa Đức với Việt Nam.
Trọng tâm của cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đông đảo đại diện doanh nghiệp Việt Nam là các dự án kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế và thương mại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала