- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Những nỗ lực của phương Tây nhằm thúc đẩy Kiev đàm phán với Matxcơva

© Ảnh : Telegram / Zelensky OfficialTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Hoa Kỳ và các đồng minh đang tích cực cố gắng thúc đẩy Kiev đàm phán với Matxcơva, nhưng cho đến nay họ vấp phải sự phản đối của Tổng thống Ukraina Zelensky, tờ The Hill của Mỹ viết.
Ấn phẩm nhắc lại một số tuyên bố của các chính trị gia phương Tây kêu gọi Kiev đàm phán. Tờ báo dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, người tin rằng khả năng Kiev chiến thắng, trong đó quân đội Ukraina sẽ đẩy Nga ra khỏi đất nước, kể cả Crưm là rất nhỏ. Ông nói thêm xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại.
John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, đồng ý việc Zelensky cần giải quyết vấn đề bằng đàm phán. Ông nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Ukraina "phải xác định liệu ông ấy đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán chưa, khi nào và sẽ diễn ra như thế nào".
Đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2022
Hoa Kỳ đề nghị Kiev suy nghĩ về quan điểm "thực tế" trong các cuộc đàm phán

“Ngoài ra, lý do cho những tin đồn về các cuộc đàm phán sắp tới có thể xảy ra là do đầu tháng này, Zelensky đã từ chối về yêu cầu phế truất Tổng thống Nga Vladimir Putin để bắt đầu một cuộc đối thoại”, - tác giả chỉ rõ.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmytriy Kuleba nói một cuộc đối thoại giữa hai quốc gia là có thể xảy ra.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала