- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức thảo luận về tình hình Ukraina

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận qua điện thoại về tình hình ở Ukraina và hậu quả của nó trong thời gian 1 giờ vào sáng thứ Sáu, phát ngôn viên Nội các Đức Steffen Hebestreit nói với phóng viên.
"Sáng nay, Thủ tướng Olaf Scholz đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc trò chuyện kéo dài 1 giờ được dành cho cuộc chiến tranh xâm lược đang diễn ra của Nga chống lại Ukraina và những hậu quả của nó", - thông cáo viết.
Theo số liệu từ nội các, thủ tướng bày tỏ sự lên án các cuộc không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraina và "nhấn mạnh quyết tâm của Đức hỗ trợ Ukraina đảm bảo khả năng phòng thủ" trước các hành động của Nga.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã tiến hành điện đàm - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Nga Putin thảo luận với Thủ tướng Đức Scholz về tình hình ở Ukraina

Scholz kêu gọi Putin tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraina

Người phát ngôn Văn phòng chính phủ Đức Steffen Hebestreit nói với phóng viên rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hối thúc ông tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraina càng sớm càng tốt.

"Thủ tướng kêu gọi Tổng thống Nga tìm giải pháp ngoại giao càng sớm càng tốt, bao gồm cả việc rút quân Nga", - Hebeshtreit nói.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала