Ở miền nam Syria, người biểu tình xông vào tòa nhà chính quyền

CC BY 2.0 / Shadi Alashkar / Swaida cityThành phố As-Suwayda ở Syria
Thành phố As-Suwayda ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ở miền nam Syria, một số người đã xông vào tòa nhà chính quyền để phản đối cuộc khủng hoảng nhiên liệu và điều kiện sống khó khăn.
Hàng chục công dân biểu tình đã tập trung trước cơ quan hành chính của tỉnh As-Suwayda. Có tin nói rõ rằng những người đột nhập vào tòa nhà lãnh đạo khu vực đã phá hủy một số tài liệu bằng cách ném chúng ra ngoài cửa sổ, đồng thời đập phá đồ đạc. Những người biểu tình đã chặn đường cao tốc chính ở trung tâm hành chính bằng cách đốt lốp xe.
Đốt lốp xe ở biên giới Syria để giảm tầm nhìn của máy bay Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2022
Lực lượng người Kurd ngừng chống IS* ở Syria do chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ

Tình hình với Lực lượng Dân chủ Syria

Vào tháng 5 năm 2021, các chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurd đã nổ súng vào những người biểu tình trên đường phố tại các khu định cư ở tỉnh Al-Hasakah. Người biểu tình không hài lòng với việc tăng giá nhiên liệu. Họ đốt cháy một trạm kiểm soát của SDF, và các chiến binh đã đáp trả bằng cách cầm vũ khí để giải tán những người biểu tình. Hậu quả :5 người bị bắn chết. SDF bị buộc tội ăn cắp "tài sản quốc gia Syria".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала