Ở Bundestag phàn nàn về sự suy giảm tài chính cho quân đội vì Ukraina

© AP Photo / Michael ProbstBầu trời buổi tối trên Bundestag, Berlin
Bầu trời buổi tối trên Bundestag, Berlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc hỗ trợ thiết bị quân sự cho Ukraina khiến cơ sở vật chất của quân đội Đức lâm vào tình trạng tồi tệ nhất, Ủy viên Quốc phòng Quốc hội Liên bang (Bundestag) Eva Hegl cho biết hôm thứ Bảy trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Deutschlandfunk.

"Tình hình ở Bundeswehr (Lực lượng Vũ trang Đức) là kể từ ngày 24 tháng 2, chúng ta có một lượng cơ sở vật chất ít hơn trước. Bởi vì, tất nhiên, rất nhiều trang thiết bị đã gửi đến Ukraina để hỗ trợ nó. Do đó, tình hình vật chất ở Bundeswehr giờ trở nên tồi tệ hơn", - chính trị gia giải thích.

Chất đạn cho Ukraina tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Hoa Kỳ có thể giảm mạnh viện trợ cho Ukraina
Bà nhấn mạnh rằng đã trải qua rất lâu kể từ bài phát biểu của Thủ tướng Olaf Scholz về sự cần thiết của một "kỷ nguyên mới" ở Bundeswehr và thông báo hỗ trợ tài chính trị giá 100 tỷ euro, cần phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội quân Đức.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала