- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trưởng phái đoàn ngoại giao EU Borrell tuyên bố trừng phạt Iran "vì hỗ trợ Ukraina"

© AP Photo / Brittainy NewmanĐại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell
Đại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Trưởng ban ngoại giao EU Josep Borrell, trước khi bắt đầu cuộc họp tại Brussels của ngoại trưởng các nước Liên minh, đã nhầm lẫn giữa Nga với Ukraina khi tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran "vì đã hỗ trợ Ukraina."

Borrell nhầm lẫn Nga với Ukraina

"Vào tối thứ Sáu, tôi đã có một cuộc hội đàm dài với Ngoại trưởng Iran. Tôi đã nói về án tử hình, bày tỏ lo ngại về vấn đề này và sự lên án từ EU. Tôi cũng nói về các biện pháp trừng phạt của EU sẽ được áp dụng đối với Iran vì lý do nhân đạo và cũng vì sự hỗ trợ của Iran đối với Ukraina," - Borrell nói với các phóng viên.

Theo ông, Iran khẳng định không cung cấp máy bay không người lái của họ cho Nga sau khi bắt đầu xung đột và "không có kế hoạch cung cấp tên lửa cho Nga". Borrell cho biết gói trừng phạt mới đối với Iran sẽ "rất, rất cứng rắn".
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2022
Hoa Kỳ trừng phạt Nga vì máy bay không người lái Iran

Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga

Các nước phương Tây cáo buộc Iran hiện đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga để dùng cho các hoạt động quân sự ở Ukraina. Matxcơva và Tehran đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc như vậy. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nói rằng Tehran đã cung cấp máy bay không người lái cho Liên bang Nga, nhưng điều này xảy ra vài tháng trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraina.
Ngoại trưởng Iran gọi thông tin về việc cung cấp tên lửa cho Nga là "hoàn toàn sai sự thật." Điện Kremlin cũng lưu ý rằng họ không có dữ liệu về vũ khí của Iran - thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov báo cáo rằng "Thiết bị của Nga được sử dụng, với tên gọi của Nga."
EU trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran trong tình hình ở nước này nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ. Đáp lại, Iran cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên minh châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала