Mỹ sẽ mời Nga dự Diễn đàn APEC tổ chức tại San Francisco năm 2023

© POOLHội nghị thượng đỉnh APEC Nga Putin
Hội nghị thượng đỉnh APEC Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga sẽ được mời tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2023 do Hoa Kỳ đăng cai, - truyền thông đưa tin.
Năm 2023, Hoa Kỳ sẽ chủ trì APEC. Phó Tổng thống Kamala Harris trước đó cho biết cuộc gặp tiếp theo của các nhà lãnh đạo APEC sẽ được tổ chức vào tháng 11/2023 tại San Francisco. Đại biện lâm thời của Mỹ tại Nga Elizabeth Roode cho biết trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng Washington dự định đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả các phái đoàn tại hội nghị cấp cao APEC vào mùa hè tới theo luật pháp và quy định của Hoa Kỳ.

"Là một nhà lãnh đạo xuất sắc của APEC, Mỹ sẽ mời Nga", - Reuters dẫn tuyên bố của vị quan chức Mỹ Matt Murray.

Tuy nhiên, ông Murray không cho biết, liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có được mời ​​tham dự sự kiện này hay không.
Năm nay, diễn đàn APEC được tổ chức trong hai ngày 18-19/11 tại thủ đô Bangkok Thái Lan. Phái đoàn Nga dự hội nghị thượng đỉnh do Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov dẫn đầu.
APEC-2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Phải chăng các Tổng thống nhất thiết phải tham dự hội nghị cấp cao APEC?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала