Nhà Trắng khẳng định việc Nga và Iran đạt được thỏa thuận cung cấp tên lửa đạn đạo

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ở Nhà Trắng khẳng định rằng Mỹ có bằng chứng về việc ký kết thỏa thuận cung cấp tên lửa đạn đạo của Iran cho Nga, mặc dù hai nước đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ đó.
“Tôi có bằng chứng cho thấy thỏa thuận cung cấp tên lửa đạn đạo từ Iran sang Nga đã được ký kết”, - ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.
Ông nói thêm rằng Mỹ lo ngại về "sự mở rộng" quan hệ hợp tác quân sự Nga-Iran.
Tuy nhiên đại diện chính quyền Mỹ một lần nữa không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào làm căn cứ cho lời cáo buộc của mình.
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2022
Hoa Kỳ trừng phạt Nga vì máy bay không người lái Iran
Vào đầu tháng 12 ông Kirby nói rằng Moskva được cho là tỏ ý quan tâm đến việc mua đạn pháo từ Triều Tiên và tên lửa đạn đạo từ Iran.
Ngoại trưởng Iran gọi thông tin về việc cung cấp tên lửa cho Nga là "hoàn toàn dối trá". Điện Kremlin cũng lưu ý rằng họ không có dữ liệu về vũ khí của Iran - Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov từng thông báo rằng "thứ đang được sử dụng là trang thiết bị kỹ thuật của Nga, có tên gọi Nga".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала