“Hãy nhắm vào Johnson”: người Anh bình luận về video ICBM Yars

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Tên lửa đạn đạo liên lục địa "Yars"
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả báo Daily Mail của Anh bình luận về video quay cảnh đưa tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars thứ hai vào hầm phóng.

“Nếu đánh vào London, thì ít ra cũng giải quyết được khủng hoảng người nhập cư”,- deckhook nói đùa

"London theo đuổi chính sách độc hại, còn Johnson thì kích động nó", - KdeA66 nhận xét.
“Ít nhất cũng phải có ai đó dạy cho người Anh một bài học về sự khiêm tốn”, - H0ly_Jeremiah viết
"Gần đây các vị có đến London không? Việc đó có thể cải thiện tình hình...", - lord of footlands hỏi.
"Một bài báo Giáng sinh truyền cảm hứng", - ComonSense nhận xét.
Bộ Quốc phòng Nga: Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong hai ngày đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2022
Multimedia
BQP Nga: Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu
"Có thể các vị sẽ giúp chúng tôi", - Torentum nói.
“Hãy nhắm vào Boris, người bảo Zelensky không nên tham gia hòa đàm”, - PT07 đề xuất.
Hôm thứ Tư Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video đưa tổ hợp tên lửa Yars thứ nhất vào hầm phóng. Tên lửa thứ hai nhận nhiệm vụ trực chiến trong biên chế binh đoàn tên lửa Kozelskoye hôm thứ Năm, 15 tháng 12.
Theo quy định của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa được đưa vào hầm phóng silo bằng thiết bị bốc xếp và vận chuyển chuyên dụng. Tiến trình công nghệ đó kéo dài vài giờ.
Theo ông Alexei Sokolov, chỉ huy binh đoàn tên lửa Kozelskoye, tầm quan trọng của sự kiện đặc biệt này là ở chỗ tên lửa tiếp theo sẽ được đưa vào trực chiến đúng thời hạn đã định, và Nga sẽ tiếp tục nhận được một mẫu vũ khí tên lửa hạt nhân nữa cho phép thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao ở cấp chiến lược.
Yars (RS-24) là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn được triển khai trong hầm phóng (silo) hoặc bệ phóng cơ động có đầu đạn tách rời. Cỡ nòng 1,86 mét, chiều dài - 17,8 mét, trọng lượng xuất phát - 46 tấn. Trọng lượng đầu đạn công bố - 1.250 kg.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала