Mỹ muốn mua dầu bổ sung dự trữ chiến lược

© AFP 2023 / Robyn BeckKhai thác dầu mỏ ở Mỹ
Khai thác dầu mỏ ở Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Mỹ dự định mua 3 triệu thùng dầu để bổ sung dự trữ chiến lược của đất nước, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết trong tài liệu công bố hôm thứ Sáu.
"Bộ Năng lượng, Văn phòng Quản lý Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPRPMO)... có yêu cầu mua tới 3 triệu thùng dầu thô do Hoa Kỳ sản xuất" - tài liệu cho biết.
Cần lưu ý rằng việc giao hàng được lên kế hoạch trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023.
Việc mua dầu để dự trữ chiến lược sẽ là lần đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu sử dụng dự trữ này trong năm 2022 để ổn định giá cả trên thị trường.

Dự trữ dầu tối thiểu từ năm 1984

Ngày 14/12, Bộ Năng lượng Mỹ báo cáo trữ lượng dầu trong kho dự trữ chiến lược của Mỹ tính đến ngày 9/12 đã giảm 4,7 triệu thùng, còn 382,3 triệu thùng, qua đó chỉ số này giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 1 năm 1984, khi trữ lượng trong kho dự trữ chiến lược còn 380,7 triệu thùng.
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2022
Mỹ kỳ vọng Trung Quốc và Ấn Độ mua dầu trong giới hạn giá
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала